Đời sống - Xã hội

7 cá thể hổ con trong vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép phục hồi tốt

10:00, 08/08/2021
Sau gần 10 ngày tiếp nhận và cứu hộ, 7 cá thể hổ thuộc loài Hổ Đông Dương hơn 40 ngày tuổi từ 1 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã do Công an Nghệ An bắt giữ vào sáng 1/8, đang dần thích nghi với môi trường và nhanh chóng hồi phục.
Các cá thể hổ con bắt đầu
Các cá thể hổ con phục hồi sức khoẻ và bắt đầu thích nghi môi trường sống.

Anh Nguyễn Tất Hà - Cán bộ phòng Khoa học Vườn quốc gia Pù Mát - nơi tiếp nhận các cá thể hổ cho biết: 7 cá thể hổ khoảng 40 ngày tuổi, có trọng lượng từ 4-5 kg/con. Khi mới tiếp nhận, một số cá thể có biểu hiện tiêu chảy. Bộ phận chuyên môn của vườn quốc gia đã dùng thuốc kháng sinh và men tiêu hóa để làm ổn định đường ruột. Đến nay sau gần 10 ngày tiếp nhận và cứu hộ, các cá thể hổ đang dần thích nghi môi trường và nhanh chóng hồi phục, bắt đầu chơi đùa.

anh 3. Hổ được chăm sóc trong các phòng đảm bảo về môi trường
Hổ được chăm sóc trong môi trường đảm bảo.

Hổ là loài động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm không chỉ ở Việt Nam mà còn xuất hiện rất ít tại các khu rừng khác trên thế giới. Việc cứu hộ thành công 7 cá thể hổ được kỳ vọng góp một phần trong công tác phục hồi các quần thể hổ hoang dã ở Việt Nam trong tương lai.

Ngoài việc cứu hộ 7 cá thể hổ, hiện tại Vườn quốc gia Pù Mát đang cứu hộ các loài động vật như: vượn, khỉ, gấu, tê tê, trăn… 

Bá Hậu - Vi Nhẫn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện