Đời sống - Xã hội

Kỳ Sơn đón 61 công dân trở về từ Bình Thuận

09:08, 31/08/2021
Chiều 30/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Kỳ Sơn tổ chức tiếp nhận 61 công dân, trong đó có 17 trẻ em, người dân tộc Mông từ Bình Thuận trở về. 
Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn đón công dân từ Bình Thuận trở về địa phương.
Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn đón công dân từ Bình Thuận trở về địa phương.

Các công dân được đón về đợt này thuộc địa 5 xã, gồm: Tà Cạ, Tây Sơn, Mường Lống, Mường Típ và Nậm Cắn.

Kỳ Sơn đón 61 công dân người từ Bình Thuận về quê.

Sau khi xét nghiệm cho kết quả âm tính, toàn bộ công dân được đưa về cách ly tập trung tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Kỳ Sơn.

Bí thư Huyện uỷ Kỳ Sơn Vi Hoè tặng quà cho các công dân trở về.
Bí thư Huyện uỷ Kỳ Sơn Vi Hoè tặng quà cho các công dân trở về.
Lãnh đạo huyện hỏi thăm các công dân vừa được đón về.
Lãnh đạo huyện hỏi thăm các công dân vừa được đón về.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Kỳ Sơn đã trao số tiền hơn 18 triệu đồng do UBND tỉnh Bình Thuận hỗ trợ cho các công dân.

Toàn bộ công dân được đưa về cách ly tập trung tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Kỳ Sơn.

Để tạo điều kiện cho toàn bộ công dân về quê an toàn, UBND tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An, bố trí 2 xe khách chở người, 1 xe tải chở xe máy và đảm bảo cho phí ăn uống, đi lại dọc đường; bố trí lực lượng chức năng đi bằng phương tiện riêng để đưa các công dân về đến Kỳ Sơn.

Hồng Thoa

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện