Đời sống - Xã hội

Bàn giao 4 cháu mồ côi về Làng trẻ SOS Vinh

17:17, 19/10/2021
Ngày 19/10, Đồn Biên phòng Mường Ải, BĐBP Nghệ An phối hợp cùng cấp ủy chính quyền xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn; Trường cấp 1-2 xã Mường Típ và Làng trẻ em SOS Vinh tổ chức lễ chia tay và bàn giao 4 học sinh người dân tộc Mông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về làng SOS.

Các cháu gồm: Và Bá Pó, sinh năm 2007; Và Bá Mùa, sinh năm 2009; Và Bá Xò, sinh năm 2011 và Và Y Dũa, sinh năm 2012; cùng trú ở bản Phà Nọi, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn. Các cháu là con của 2 vợ chồng anh Và Chá Xênh và chị Lầu Y Dí, cùng sinh năm 1988, đều đã tử vong khi vào làm thuê tại xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

4 học sinh mồ côi tại Đồn Biên phòng Mường Ải.

Gia đìn các em thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Từ khi mất cả bố lẫn mẹ, 4 cháu phải sống nhờ ông bà đã già yếu.

Chỉ huy đồn Biên phòng Mường Ải bàn giao các cháu về làng trẻ em SOS.
Chỉ huy đồn Biên phòng Mường Ải bàn giao các cháu về với Làng trẻ em SOS.

Để góp phần giảm bớt khó khăn, tạo điều kiện cho các cháu được đến trường, Đồn Biên phòng Mường Ải, BĐBP Nghệ An đã liên hệ và phối hợp đưa các cháu về nuôi dạy  tại làng trẻ SOS Vinh.

Anh Bách

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện