Đời sống - Xã hội

Bộ CHQS tỉnh Nghệ An thăm, tặng quà các gia đình liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ

15:54, 09/10/2021
Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu 4 (15/10/1945 - 15/10/2021), ngày 9/10, Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An do Đại tá Ngô Quốc Hải - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình các liệt sỹ hy sinh tại Đảo Mê (Thanh Hóa), Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế) và Đoàn kinh tế Quốc phòng 337 (Quân khu 4), quê ở Nghệ An.

Đợt này, Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 14 gia đình thân nhân liệt sỹ quê ở Nghệ An đã hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Đảo Mê (Thanh Hóa); Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế) và Đoàn kinh tế Quốc phòng 337 (Quân khu 4) quê ở Nghệ An, mỗi suất quà trị giá hơn 1 triệu đồng. 

Đại tá Ngô Quốc Hải tặng quà cho thân nhân gia đình Liệt sỹ Trần Xuân Toàn ở xã Xuân Thành, huyện Yên Thành đã hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Đoàn KTQP 337, Quân khu 4
Đại tá Ngô Quốc Hải thăm hỏi tặng quà thân nhân gia đình Liệt sỹ Trần Xuân Toàn ở xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, đã hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Đoàn KTQP 337, Quân khu 4.
Đoàn công tác dâng hương tại gia đình Liệt sỹ Đinh Văn Trung ở phường Bến Thủy, TP Vinh đã hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3
Đoàn công tác thắp hương tại gia đình Liệt sỹ Đinh Văn Trung ở phường Bến Thủy, TP Vinh, hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3.

Thay mặt lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Ngô Quốc Hải bày tỏ sự biết ơn công lao to lớn của các liệt sỹ đối với quê hương, đất nước, chia sẻ với sự mất mát lớn lao và động viên các gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, vươn lên ổn định cuộc sống.

Đoàn tặng quà cho gia đình Liệt sỹ Võ Văn Duyệt ở phường Trường Thi, TP Vinh đã hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Đảo Mê.
Đoàn tặng quà cho gia đình liệt sỹ Võ Văn Duyệt ở phường Trường Thi, TP Vinh đã hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Đảo Mê.

Đại diện các gia đình cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm của lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Nghệ An thời gian qua, đồng thời hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu trong gia đình sống gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Hoàng Long

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện