Đời sống - Xã hội

Thống nhất giải quyết dứt điểm tình trạng xâm canh xâm cư ở Quế Phong và Quỳ Châu

20:07, 29/10/2021
Chiều 29/10, UBND 2 huyện: Quế Phong và Quỳ Châu đã có phiên làm việc nhằm giải quyết tình trạng xâm canh, xâm cư tại xã Quang Phong, huyện Quế Phong. 

Xã Quang Phong, huyện Quế Phong giáp xã Châu Hoàn và xã Châu Phong huyện Quỳ Châu. Tổng chiều dài đường địa giới hành chính trên 30.524m (Quang Phong – Châu Phong trên 6.919m; Quang Phong - Châu Hoàn trên 23.604m). 

Từ năm 1973, một số hộ gia đình xã Châu Phong, xã Châu Hoàn đến địa phận xã Quang Phong phát nương làm rẫy, chăn nuôi trâu, bò, sau đó làm ruộng trồng lúa nước. Đến năm 2007, khi có tuyến đường Quộc lộ 48D, các hộ này tiếp tục trồng keo cho đến nay.

Toàn cảnh phiên làm việc.
Toàn cảnh phiên làm việc.

Theo số liệu thống kê của huyện Quỳ Châu, hiện có 34 hộ dân của hai xã Châu Phong và Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu xâm canh với tổng diện tích 186,04 ha. Trong đó: đất trồng keo 181,9 ha, đất vườn 1,45 ha, diện tích lúa nước 3,18 ha, diện tích ao 1,2 ha và chăn nuôi đại gia súc, gia cầm; Có 3 hộ dân làm nhà kiến cố.

Còn theo số liệu thống kê của huyện Quế Phong: Có 38 hộ dân của hai xã Châu Phong và Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu xâm canh với tổng diện tích 81,552 ha. Trong đó: đất trồng keo 77,73 ha, diện tích lúa nước 3,092 ha, diện tích ao 0,73 ha và chăn nuôi đại gia súc, gia cầm; Có 11 hộ dân làm nhà bán kiến cố.

Mặc dù việc xâm canh, xâm cư xảy ra khá lâu, giải quyết nhiều lần nhưng vẫn không dứt điểm, thiếu sự thống nhất nên sự việc kéo dài. Cử tri nhiều lần kiến nghị, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự.

Tại cuộc họp, huyện Quế Phong đã đưa ra 3 phương án giải quyết. Theo đó, phương án 1: Vận động Nhân dân tự giác, chủ động thu hoạch khai thác keo khi đến chu kỳ, không trồng mới, không mở rộng diện tích hiện có. Sau thu hoạch trả lại đất cho chính quyền địa phương xã Quang Phong quản lý; phương án 2 : Những hộ dân có nguyện vọng ở lại lâu dài nhập khẩu vào xã Quang Phong (thực hiện trong năm 2021); phương án 3: Thực hiện các thủ tục lập hồ sơ xin thuê đất (Thực hiện xong trước 30/6/2022).

Đại diện các phòng ban liên quan 2 huyện đã thảo luận, tìm nhiều giải pháp nhằm thống nhất phương án hợp tình, hợp lý cho các hộ dân đã xâm canh, xâm cư tại xã Quang Phong.

Đại diện 2 huyện ký biên bản thống nhất nội dung giải quyết tình trạng xâm canh, xâm cư tại xã Quang Phong.

Phát biểu kết luận, về phía huyện Quỳ Châu công nhận những hộ dân này đã lên xâm canh xã Quang Phong trong thời gian dài và đến nay tổng số hộ tăng lên 34. Theo Luật, các hộ này đều làm sai. Vì vậy, 2 bên thống nhất không để xảy ra tranh chấp trở thành điểm nóng. Huyện Quỳ Châu sẽ vận động người dân thực hiện phương án 2, nhập khẩu vào xã Quang Phong và ở lại lâu dài sinh sống. Những hộ dân không đồng ý ở lại, huyện Quỳ châu sẽ vận động trả đất cho xã Quang Phong.

Về phía huyện Quế Phong thống nhất 3 phương án để rà soát xử lý; Đồng thời đề nghị phía xã Châu Phong, Châu Hoàn phối hợp thực hiện rà soát, tuyên truyền vận động Nhân dân. Huyện Quế Phong khâu nối các ngành kiểm lâm, công an, Nội vụ nghiên cứu kỹ lưỡng về mặt pháp lý để hoàn tất các thủ tục xử lý việc xâm canh tại xã Quang Phong; Bóc tách mốc thời gian ở thời điểm năm 1980 và sau năm 1993.

Tại phiên làm việc, 2 huyện đã ký biên bản thống nhất nội dung giải quyết tình trạng xâm canh, xâm cư tại xã Quang Phong.

Vân Thanh - Nguyễn Việt

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện