Đời sống - Xã hội

Giáo viên vùng cao Nghệ An góp tiền, nấu cơm gửi tuyến đầu chống dịch Covid-19

16:53, 17/12/2021
Nhằm kịp thời động viên, chia sẻ, tiếp thêm sức mạnh và chung tay hỗ trợ tuyến đầu chống dịch, tập thể giáo viên Trường MN Hòa Bình, thuộc thị trấn Thạch Giám, huyện rẻo cao Tương Dương đã tự nguyện góp tiền nấu cơm tặng lực lượng trực tại các chốt và các khu cách ly tập trung.

 

giáo viên nhà trường đang hái rau do nhà trường trồng để chế biến món ăn
Giáo viên hái rau tại vườn của trường để chế biến món ăn.

Kinh phí để mua thực phẩm về chế biến món ăn đều do cán bộ, giáo viên nhà trường tự nguyện đóng góp.

Các suất cơm được các giáo viên chế biến một cách tỷ mỉ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Giáo viên đóng cơm vào hộp chuyển đến các điểm chốt và khu cách ly.

“Chúng tôi đã tiến hành nấu 90 suất cơm. Các thầy, cô giáo tham gia với tinh thần tự nguyện, góp phần cùng chính quyền và nhân dân sớm đẩy lùi dịch bệnh, để cuộc sống sớm trở lại bình yên", cô Trần Thị Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòa Bình cho biết.

Cán bộ, giáo viên nhà trường trao các suất cơm đến các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19

Được biết, người dân các bản, làng của xã Tam Quang, Tương Dương cũng đã và đang tự nguyện góp tiền, thực phẩm để nấu ăn cho người dân, giáo viên, học sinh đang phải cách ly để phòng, chống dịch bệnh.

Đình Tuân

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện