Đời sống - Xã hội

Thời tiết ngày 29/12: Miền Bắc lạnh sâu, cảnh báo mưa lớn ở miền Trung

07:02, 29/12/2021
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày hôm nay (29/12) miền Bắc tiếp tục có rét đậm, có nơi có rét hại, trong khi miền Trung dự báo có mưa lớn.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia: Thời tiết khu vực Đông Bắc Bộ ổn định hơn với trạng thái nhiều mây, không mưa, rét đậm chỉ còn xuất hiện về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ cao nhất có thể tăng lên ngưỡng 19 độ, thấp nhất 14-16 độ. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày hôm nay (29/12) khu vực Bắc Bộ tiếp tục có rét đậm, có nơi có rét hại.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày hôm nay (29/12) khu vực Bắc Bộ tiếp tục có rét đậm, có nơi có rét hại.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày hôm nay, khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 80mm, có nơi trên 100mm; Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 - 50mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển

Hiện nay (29/12), không khí lạnh có cường độ ổn định. Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm nay (28.12), khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 - 5 m; Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 2 - 4 m; Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động, sóng cao 2 - 4 m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 2.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 29/12:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất : 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ; Nhiệt độ cao nhất : 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất : 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ; Nhiệt độ cao nhất : 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng phía Bắc ngày có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ; Nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : phía Bắc 21-24 độ, phía Nam 24-26 độ; Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ; Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ; Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 13-15 độ; Nhiệt độ cao nhất : 17-19 độ./.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện