Đời sống - Xã hội

Hàng nghìn người tiễn biệt thiền sư Thích Nhất Hạnh

08:18, 29/01/2022
7h30, linh cữu thiền sư Thích Nhất Hạnh được đưa ra khỏi khuôn viên Tổ đình Từ Hiếu để đưa đến Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng, Vườn Địa Đàng (TP Huế) hỏa táng theo di nguyện.

Lúc 0h ngày 22/1, thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch tại Tổ đình Từ Hiếu (phường Thủy Xuân, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế), trụ thế 95 năm.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp, giúp đỡ Tổ đình Từ Hiếu tổ chức tang lễ trưởng lão hòa thượng Thích Nhất Hạnh trang nghiêm, thành kính theo nghi thức cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và di nguyện tâm tang của ngài.

Cung tuyên tiểu sử cho biết thiền sư Thích Nhất Hạnh sinh năm 1926 tại Thừa Thiên - Huế, là nhà sư, nhà văn, nhà thơ, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng của Phật giáo có tầm ảnh hưởng quốc tế. Ngày 1/5/1966 tại chùa Từ Hiếu, thiền sư Chân Thật trao ấn khả cho Thích Nhất Hạnh để từ đây ngài trở thành một thiền sư (thầy dạy về thiền).

Cung tuyên tiểu sử cho biết thiền sư Thích Nhất Hạnh sinh năm 1926 tại Thừa Thiên - Huế, là nhà sư, nhà văn, nhà thơ, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng của Phật giáo có tầm ảnh hưởng quốc tế. Ngày 1/5/1966 tại chùa Từ Hiếu, thiền sư Chân Thật trao ấn khả cho Thích Nhất Hạnh để từ đây ngài trở thành một thiền sư (thầy dạy về thiền).
Cung tuyên tiểu sử cho biết thiền sư Thích Nhất Hạnh sinh năm 1926 tại Thừa Thiên - Huế, là nhà sư, nhà văn, nhà thơ, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng của Phật giáo có tầm ảnh hưởng quốc tế. Ngày 1/5/1966 tại chùa Từ Hiếu, thiền sư Chân Thật trao ấn khả cho Thích Nhất Hạnh để từ đây ngài trở thành một thiền sư (thầy dạy về thiền). 
Sáng sớm 29/1, hàng trăm tăng sư, môn đệ, phật tử và người dân đã đến Tổ đình Từ Hiếu (Thừa Thiên - Huế) để dự lễ Cung Tiễn và Phát Hành cho thiền sư Thích Nhất Hạnh. Mọi người dự lễ đều tuân thủ các quy định của tổ đình, thực hiện nghi thức tâm tang. Đến 6h30, Tổ đình Từ Hiếu đọc cung tuyên tiểu sử thiền sư và lời cảm tạ của môn đồ pháp quyến.

Sáng sớm 29/1, hàng trăm tăng sư, môn đệ, phật tử và người dân đã đến Tổ đình Từ Hiếu (Thừa Thiên - Huế) để dự lễ Cung Tiễn và Phát Hành cho thiền sư Thích Nhất Hạnh. Mọi người dự lễ đều tuân thủ các quy định của tổ đình, thực hiện nghi thức tâm tang. Đến 6h30, Tổ đình Từ Hiếu đọc cung tuyên tiểu sử thiền sư và lời cảm tạ của môn đồ pháp quyến.
Sáng sớm 29/1, hàng trăm tăng sư, môn đệ, phật tử và người dân đã đến Tổ đình Từ Hiếu (Thừa Thiên - Huế) để dự lễ Cung Tiễn và Phát Hành cho thiền sư Thích Nhất Hạnh. Mọi người dự lễ đều tuân thủ các quy định của tổ đình, thực hiện nghi thức tâm tang. Đến 6h30, Tổ đình Từ Hiếu đọc cung tuyên tiểu sử thiền sư và lời cảm tạ của môn đồ pháp quyến. 
Sau 6 ngày tiến hành tang lễ theo nghi thức tâm tang tại Tổ đình Từ Hiếu, linh cữu của thiền sư Thích Nhất Hạnh được di chuyển đến Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng, Vườn Địa Đàng (TP Huế, Thừa Thiên - Huế) lúc 7h30 ngày 29/1 để thực hiện nghi lễ Trà tỳ (hỏa táng) theo di nguyện.

Sau 6 ngày tiến hành tang lễ theo nghi thức tâm tang tại Tổ đình Từ Hiếu, linh cữu của thiền sư Thích Nhất Hạnh được di chuyển đến Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng, Vườn Địa Đàng (TP Huế, Thừa Thiên - Huế) lúc 7h30 ngày 29/1 để thực hiện nghi lễ Trà tỳ (hỏa táng) theo di nguyện.
Sau 6 ngày tiến hành tang lễ theo nghi thức tâm tang tại Tổ đình Từ Hiếu, linh cữu của thiền sư Thích Nhất Hạnh được di chuyển đến Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng, Vườn Địa Đàng (TP Huế, Thừa Thiên - Huế) lúc 7h30 ngày 29/1 để thực hiện nghi lễ Trà tỳ (hỏa táng) theo di nguyện. 
Di ảnh thiền sư được đưa ra xe tang.

Di ảnh thiền sư được đưa ra xe tang.
Di ảnh thiền sư được đưa ra xe tang. Di ảnh thiền sư được đưa ra xe tang.
Ở phía ngoài, hàng nghìn sư tăng, môn đệ và phật tử chắp tay cầu nguyện cho ngài.

Ở phía ngoài, hàng nghìn sư tăng, môn đệ và phật tử chắp tay cầu nguyện cho ngài.
Ở phía ngoài, hàng nghìn sư tăng, môn đệ và phật tử chắp tay cầu nguyện cho ngài.
Ban giám tử Tổ đình Từ Hiếu cho biết khoảng 9h cùng ngày, lễ Trà Tỳ sẽ chính thức bắt đầu. Sau đó, các sư tăng, phật tử sẽ ngồi thiền tâm niệm cúng dường. Sau lễ Trà Tỳ, tro cốt của thiền sư được an vị tại Tổ đình Từ Hiếu cùng các Trung tâm Làng Mai trên thế giới mà không phải dựng tháp. 7h ngày 30/1, Ban giám tử sẽ thực hiện lễ cung thỉnh xá lợi trở về Tổ đình Từ Hiếu. Khoảng 8h30 sẽ diễn ra lễ giác linh an vị.

Ban giám tử Tổ đình Từ Hiếu cho biết khoảng 9h cùng ngày, lễ Trà Tỳ sẽ chính thức bắt đầu. Sau đó, các sư tăng, phật tử sẽ ngồi thiền tâm niệm cúng dường. Sau lễ Trà Tỳ, tro cốt của thiền sư được an vị tại Tổ đình Từ Hiếu cùng các Trung tâm Làng Mai trên thế giới mà không phải dựng tháp.
7h ngày 30/1, Ban giám tử sẽ thực hiện lễ cung thỉnh xá lợi trở về Tổ đình Từ Hiếu. Khoảng 8h30 sẽ diễn ra lễ giác linh an vị.
Ban giám tử Tổ đình Từ Hiếu cho biết khoảng 9h cùng ngày, lễ Trà Tỳ sẽ chính thức bắt đầu. Sau đó, các sư tăng, phật tử sẽ ngồi thiền tâm niệm cúng dường. Sau lễ Trà Tỳ, tro cốt của thiền sư được an vị tại Tổ đình Từ Hiếu cùng các Trung tâm Làng Mai trên thế giới mà không phải dựng tháp. 7h ngày 30/1, Ban giám tử sẽ thực hiện lễ cung thỉnh xá lợi trở về Tổ đình Từ Hiếu. Khoảng 8h30 sẽ diễn ra lễ giác linh an vị. 
Nghi thức di quan thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Nghi thức di quan thiền sư Thích Nhất Hạnh.
 
 
Nghi thức di quan thiền sư Thích Nhất Hạnh. 
Hàng nghìn người tiễn biệt thiền sư Thích Nhất Hạnh
Nhóm phóng viên Thứ bảy, 29/1/2022 05:55 (GMT+7)7h30, linh cữu thiền sư Thích Nhất Hạnh được đưa ra khỏi khuôn viên Tổ đình Từ Hiếu để đưa đến Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng, Vườn Địa Đàng (TP Huế) hỏa táng theo di nguyện.
Lúc 0h ngày 22/1, thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch tại Tổ đình Từ Hiếu (phường Thủy Xuân, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế), trụ thế 95 năm.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp, giúp đỡ Tổ đình Từ Hiếu tổ chức tang lễ trưởng lão hòa thượng Thích Nhất Hạnh trang nghiêm, thành kính theo nghi thức cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và di nguyện tâm tang của ngài.

Hàng trăm phật tử cầu nguyện ở lễ cáo tổ của thiền sư Thích Nhất Hạnh Đoàn tăng ni đã rước di ảnh của thiền sư Thích Nhất Hạnh từ nơi để kim quan đến chánh điện chùa Từ Hiếu để làm lễ cáo tổ.

Thien su Thich Nhat Hanh vien tich anh 1
Cung tuyên tiểu sử cho biết thiền sư Thích Nhất Hạnh sinh năm 1926 tại Thừa Thiên - Huế, là nhà sư, nhà văn, nhà thơ, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng của Phật giáo có tầm ảnh hưởng quốc tế. Ngày 1/5/1966 tại chùa Từ Hiếu, thiền sư Chân Thật trao ấn khả cho Thích Nhất Hạnh để từ đây ngài trở thành một thiền sư (thầy dạy về thiền).

Thien su Thich Nhat Hanh vien tich anh 2
Sáng sớm 29/1, hàng trăm tăng sư, môn đệ, phật tử và người dân đã đến Tổ đình Từ Hiếu (Thừa Thiên - Huế) để dự lễ Cung Tiễn và Phát Hành cho thiền sư Thích Nhất Hạnh. Mọi người dự lễ đều tuân thủ các quy định của tổ đình, thực hiện nghi thức tâm tang. Đến 6h30, Tổ đình Từ Hiếu đọc cung tuyên tiểu sử thiền sư và lời cảm tạ của môn đồ pháp quyến.

Thien su Thich Nhat Hanh vien tich anh 3
Sau 6 ngày tiến hành tang lễ theo nghi thức tâm tang tại Tổ đình Từ Hiếu, linh cữu của thiền sư Thích Nhất Hạnh được di chuyển đến Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng, Vườn Địa Đàng (TP Huế, Thừa Thiên - Huế) lúc 7h30 ngày 29/1 để thực hiện nghi lễ Trà tỳ (hỏa táng) theo di nguyện.

Thien su Thich Nhat Hanh vien tich anh 4
Di ảnh thiền sư được đưa ra xe tang.

Thien su Thich Nhat Hanh vien tich anh 5
Ở phía ngoài, hàng nghìn sư tăng, môn đệ và phật tử chắp tay cầu nguyện cho ngài.

Thien su Thich Nhat Hanh vien tich anh 6
Ban giám tử Tổ đình Từ Hiếu cho biết khoảng 9h cùng ngày, lễ Trà Tỳ sẽ chính thức bắt đầu. Sau đó, các sư tăng, phật tử sẽ ngồi thiền tâm niệm cúng dường. Sau lễ Trà Tỳ, tro cốt của thiền sư được an vị tại Tổ đình Từ Hiếu cùng các Trung tâm Làng Mai trên thế giới mà không phải dựng tháp.
7h ngày 30/1, Ban giám tử sẽ thực hiện lễ cung thỉnh xá lợi trở về Tổ đình Từ Hiếu. Khoảng 8h30 sẽ diễn ra lễ giác linh an vị.

Thien su Thich Nhat Hanh vien tich anh 7

Thien su Thich Nhat Hanh vien tich anh 8

Thien su Thich Nhat Hanh vien tich anh 9
Nghi thức di quan thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Thien su Thich Nhat Hanh vien tich anh 10
Dòng người tiễn biệt thiền sư Thích Nhất Hạnh. Cung tuyên tiểu sử cho biết những năm tháng sống ở nước ngoài, ông đã thành lập Đạo tràng Mai Thôn tại Pháp và nhiều trung tâm tu học khác tại Mỹ, Đức, Hong Kong, Thái Lan. Sau hơn 40 năm kể từ khi rời Việt Nam, Thiền sư trở về quê nhà hoằng pháp lần đầu tiên vào năm 2005 và sau đó là vào năm 2007, 2008... Năm 2017, Thiền sư Thích Nhất Hạnh từ Thái Lan trở về tổ đình Từ Hiếu tịnh dưỡng và lưu trú. Ông còn ra nước ngoài một số lần. Ngày 5/1/2020, ông trở về Tổ đình Từ Hiếu để tĩnh dưỡng và ở đó cho đến ngày mất.
Dòng người tiễn biệt thiền sư Thích Nhất Hạnh. Cung tuyên tiểu sử cho biết những năm tháng sống ở nước ngoài, ông đã thành lập Đạo tràng Mai Thôn tại Pháp và nhiều trung tâm tu học khác tại Mỹ, Đức, Hong Kong, Thái Lan. Sau hơn 40 năm kể từ khi rời Việt Nam, Thiền sư trở về quê nhà hoằng pháp lần đầu tiên vào năm 2005 và sau đó là vào năm 2007, 2008... Năm 2017, Thiền sư Thích Nhất Hạnh từ Thái Lan trở về tổ đình Từ Hiếu tịnh dưỡng và lưu trú. Ông còn ra nước ngoài một số lần. Ngày 5/1/2020, ông trở về Tổ đình Từ Hiếu để tĩnh dưỡng và ở đó cho đến ngày mất.
Dòng người tiễn biệt thiền sư Thích Nhất Hạnh. Cung tuyên tiểu sử cho biết những năm tháng sống ở nước ngoài, ông đã thành lập Đạo tràng Mai Thôn tại Pháp và nhiều trung tâm tu học khác tại Mỹ, Đức, Hong Kong, Thái Lan. Sau hơn 40 năm kể từ khi rời Việt Nam, Thiền sư trở về quê nhà hoằng pháp lần đầu tiên vào năm 2005 và sau đó là vào năm 2007, 2008... Năm 2017, Thiền sư Thích Nhất Hạnh từ Thái Lan trở về tổ đình Từ Hiếu tịnh dưỡng và lưu trú. Ông còn ra nước ngoài một số lần. Ngày 5/1/2020, ông trở về Tổ đình Từ Hiếu để tĩnh dưỡng và ở đó cho đến ngày mất.

Dòng người tiễn biệt thiền sư Thích Nhất Hạnh. Cung tuyên tiểu sử cho biết những năm tháng sống ở nước ngoài, ông đã thành lập Đạo tràng Mai Thôn tại Pháp và nhiều trung tâm tu học khác tại Mỹ, Đức, Hong Kong, Thái Lan. Sau hơn 40 năm kể từ khi rời Việt Nam, Thiền sư trở về quê nhà hoằng pháp lần đầu tiên vào năm 2005 và sau đó là vào năm 2007, 2008... Năm 2017, Thiền sư Thích Nhất Hạnh từ Thái Lan trở về tổ đình Từ Hiếu tịnh dưỡng và lưu trú. Ông còn ra nước ngoài một số lần. Ngày 5/1/2020, ông trở về Tổ đình Từ Hiếu để tĩnh dưỡng và ở đó cho đến ngày mất.
 
Linh cữu thiền sư Thích Nhất Hạnh được đưa ra khỏi khuôn viên tổ đình

Linh cữu thiền sư Thích Nhất Hạnh được đưa ra khỏi khuôn viên tổ đình
Linh cữu thiền sư Thích Nhất Hạnh được đưa ra khỏi khuôn viên tổ đình 
Đoàn sư tăng đưa tiễn thiền sư Thích Nhất Hạnh ra đài hỏa thiêu.
Đoàn sư tăng đưa tiễn thiền sư Thích Nhất Hạnh ra đài hỏa thiêu.

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện