Đời sống - Xã hội

Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Làng trẻ em SOS Vinh

19:25, 08/01/2022
Sáng 8/1, Làng trẻ em SOS Vinh tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (9/1/1992 - 9/1/2022).

Trải qua 30 hoạt động, Làng trẻ em SOS Vinh thực sự là mái ấm yêu thương của trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Làng trẻ SOS Vinh đã chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 786 trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi hoặc không may mất đi sự chăm sóc của cha mẹ đến từ 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Cờ Thi đua của UBND tỉnh cho Làng trẻ em SOS Vinh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Cờ Thi đua của UBND tỉnh cho Làng trẻ em SOS Vinh.

Bên cạnh việc nuôi dưỡng trẻ theo mô hình gia đình, Làng trẻ em SOS Vinh còn triển khai Dự án “Hỗ trợ, ngăn ngừa trẻ em bị bỏ rơi tại cộng đồng” cho 540 trẻ ở 13 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại buổi lễ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu, những thành tích đã đạt được của Làng trẻ em SOS Vinh. Nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Làng trẻ em SOS Vinh tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; thực hiện tốt các chính sách, chế độ đối với trẻ em, đảm bảo các cháu sau khi rời Làng có cuộc sống ổn định; Đồng thời, quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn tài trợ và đẩy mạnh các hoạt động vận động quyên góp từ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.

Dịp này, UBND tỉnh trao tặng cờ thi đua cho Làng trẻ em SOS Vinh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020./.

Hoàng Hiếu - Hữu Song

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện