Đời sống - Xã hội

Các địa phương, đơn vị trong tỉnh phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

13:00, 08/02/2022
Sáng 8/2, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” mừng xuân Nhâm Dần 2022.

*Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Nhâm Dần 2022 được huyện Hưng Nguyên tổ chức tại xã Long Xá. Tham dự có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh  ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu tham gia trồng cây cùng các đại biểu.

Đây là hoạt động hưởng ứng Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ, nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời tạo khí thế cho phong trào trồng cây, trồng rừng trên địa bàn huyện, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng Xuân".

 Các đại biểu tham gia trồng cây tại tuyến đường  Nguyễn Văn Trỗi.

Năm 2022 Hưng Nguyên phấn đấu trồng, chăm sóc 180.000 cây phân tán, tạo bóng mát trên các tuyến đường, nhà văn hoá khối xóm, công sở, trồng cây phủ xanh 20- 25 ha rừng tại các xã có rừng và đất trống đồi núi trọc.

Năm 2022, Hưng Nguyên phấn đấu trồng, chăm sóc 180.000 cây phân tán.

Tại lễ phát động Tết trồng cây xuân Nhâm Dần 2022, các đại biểu, lực lượng vũ trang và nhân dân đã tiến hành trồng trên 140 cây hoa ban tại tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn qua địa bàn xã Long Xá.

                                             Nguyễn Hạnh

*Trong những năm qua, phong trào trồng cây xanh, khoanh nuôi, chăm sóc rừng luôn được huyện Nghĩa Đàn quan tâm. Nhờ đó, đến nay phong trào trồng cây xanh, phát triển kinh tế rừng đã và đang nhận được sự đồng tình hưởng ứng của toàn thể nhân dân trên địa bàn.

Toàn cảnh lễ động.

Hiện, tỷ lệ che phủ của huyện Nghĩa Đàn đạt  35%. Theo kế hoạch, Tết trồng cây năm 2022 huyện Nghĩa Đàn phấn đấu trồng mới 10.000 ha rừng và 65.000 cây phân tán.

Văn nghệ chào mừng.

Để hoàn thành kế hoạch, UBND huyện đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị; đồng thời vận động nhân dân tích cực trồng rừng để có thêm cây xanh, phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ và cải tạo môi trường sống của con người.

Các đại biểu trồng cây tại sân vận động xã Nghĩa Thịnh.

Ngay sau lễ phát động, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang, các xã, thị trấn và bà con nhân dân xã Nghĩa Thịnh cùng tham gia trồng hơn 150 cây phân tán xung quanh sân vận động, trụ sở xã, trường học và các điểm công cộng nhằm tăng độ che phủ, tạo bóng mát, bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp. 

Minh Thái

*Những năm qua, phong trào trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh trên địa bàn huyện Tương Dương luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện.

 Ngay sau lễ phát động các địa biểu cùng lực lượng ĐVTN và nhân dân các khối, bản của thị trấn Thạch Giám triển khai trồng cây xanh dọc QL 7 thuộc địa phận thị trấn.

Trong năm 2021, toàn huyện đã trồng mới được 1.018,2 ha rừng tập trung, đạt 101,9% KH, 121,3% Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện giao.

Lãnh đạo huyện tham gia trồng cây xanh.

Năm 2022, huyện Tương Dương phấn đấu trồng mới trên 1080 ha rừng. Bên cạnh đó huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh trong khuôn viên của UBND các xã, trường học, trạm Y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng, các tuyến đường liên thôn, liên xã, quốc lộ, tỉnh lộ, hoặc tại các công trình công cộng thuộc địa phương mình quản lý.

Năm nay huyện Tương Dương dự kiến sẽ trồng 690 cây xanh.

Loài cây trồng gồm các loài cây đa mục đích, sống lâu năm, bền vững, chủ yếu cho phong cảnh, bóng mát, môi trường và cây lấy gỗ, như: giáng hương, sao đen, săng lẻ, bằng lăng, phượng, ban... Toàn huyện dự kiến năm 2022 trồng 690 cây.

Đình Tuân

*Thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ vào dịp Tết cổ truyền Canh Tý năm 1960, hàng năm, cứ mỗi độ Xuân về, huyện Tân Kỳ lại tích cực phát động, tham gia hưởng ứng Tết trồng cây; đưa phong trào trở thành nét đẹp văn hóa vào dịp đầu Xuân năm mới. Cùng với đó, cán bộ và nhân dân trong huyện đã chú trọng công tác trồng cây xanh, cây bóng mát tại các điểm công cộng, các trường học, trụ sở làm việc cũng như việc trồng cây gây rừng và đã thực sự mang lại nhiều lợi ích kinh tế-xã hội.

 Lãnh đạo huyện Tân Kỳ tưới nước chăm sóc cây sau khi trồng.
 

Trong buổi đầu trồng cây đầu xuân tại xã Nghĩa Dũng, các đại biểu và nhân dân đã trồng hàng trăm cây xanh tại 2 trục đường chính của xã. Việc trồng cây được thực hiện bài bản, đúng kỹ thuật từ khâu chọn cây giống, đào hố, quy trình trồng, tưới nước và rào bảo vệ. Năm nay, huyện Tân Kỳ dự kiến sẽ trồng 60.000 cây xanh đầu xuân, khoanh nuôi, bảo vệ gần 30.000ha, trồng, chăm sóc hơn 5.300ha.
Đây là hoạt động nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp về tết trồng cây của dân tộc trong dịp đón chào năm mới và góp phần thực hiện đề án “trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ.

Như Lành

*Sáng 8/2, huyện Kỳ Sơn đã tổ chức Lễ phát động tết trồng cây đầu xuân tại bản Bình Sơn 1, xã Tà Cạ (Dọc tuyến đường biên giới Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền).

Toàn cảnh buổi lễ phát động tết trồng cây.

Năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid - 19, huyện Kỳ Sơn chỉ đạo các địa phương tổ chức phát động tết trồng cây đầu xuân phải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch, chỉ đạo trồng các loại cây bóng mát, cây ăn quả, cây xanh  trong khuôn viên UBND các xã, trị trấn, trường học, Trạm Y tế xã, nhà sinh hoạt cộng đồng các bản, các tuyến đường liên bản, liên xã, quôc lộ đường tỉnh, hoặc tại các công trình công cộng trong địa phương mình quản lý, đoạn đường, vườn cây ơn Bác.....

Tuyến đường phát động Tết trồng cây.

Kỳ Sơn phấn đấu mỗi xã, thị trấn có hàng trăm cây trồng mới, mỗi gia đình có thêm cây ăn quả, mỗi cơ quan đơn vị có thêm nhiều cây xanh bóng mát.

Các đồng chí lãnh đạo huyện tham gia tết trồng cây.

Huyện Kỳ Sơn phấn đấu trong năm 2022 trồng mới được 9.200 cây các loại, chủ yếu là các loài cây đa mục đích, sống lâu năm, bền vững cho phong cảnh, bóng mát, môi trường và cây lấy gỗ, như: Lát hoa, Băng lăng, Xà cừ, Hoa ban trắng và các loài cây bản địa khác… góp phần làm cho môi trường ngày càng “xanh - sạch - đẹp”.

Tình Dương

*Đến nay, trên địa bàn huyện Thanh Chương đã xây dựng được hàng trăm km đường cây do các tổ chức đoàn thể đảm nhận trồng và chăm sóc.

 Thanh Chương đồng loạt  tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại các xã, thị.

Với phương châm “Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, toàn dân tham gia trồng cây, trồng rừng” gắn với phát triển kinh tế xanh, bền vững, giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu, trong dịp đầu xuân mới, huyện Thanh Chương đã chỉ đạo 38 xã, trấn, các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đủ nguồn cây giống đảm bảo chất lượng

Các đại biểu cùng đông đảo bà con nhân dân xã Thanh Liên trồng cây đầu Xuân Nhâm Dần 2022.

Toàn huyện phấn đấu trồng trên 8000 cây xanh trên địa bàn 38 xã thị trấn, một cách thiết thực, phù hợp với quy hoạch, đặc biệt tại những công trình công cộng.

Thanh Chương phấn đấu trồng trên 8000 cây xanh trên địa bàn 38 xã thị trấn,

Để đảm bảo về mặt thời gian và công tác phòng chống dịch Covid-19 nên không tổ chức phần lễ mà các đại biểu và bà con nhân dân đã tổ chức trồng cây xanh trên các tuyến đường liên huyện, liên xã và trên địa bàn thôn xóm.

Đình Hào – Văn Lý

*Những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn xe tăng 215 đã quy hoạch, tổ chức tốt việc trồng mới, phủ xanh toàn bộ diện tích đất trống, đồi trọc trong doanh trại, thao trường, bãi tập của đơn vị mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần cải thiện môi trường, xây dựng cảnh quan đơn vị “sáng, xanh, sạch, đẹp”. 

 

Tại lễ phát động, Thượng tá Trần Văn Vũ – Chính ủy Lữ đoàn yêu cầu, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nhận thức sâu sắc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hăng hái, nhiệt tình, bảo đảm trồng cây nào tốt cây đó, chăm sóc chu đáo, thường xuyên, liên tục, bảo đảm tốc độ sinh trưởng và phát triển, mang lại cảnh quan, môi trường sinh thái và giá trị thiết thực đối với đời sống tinh thần bộ đội.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã tiến hành trồng 250 cây ăn quả trong khuôn viên đơn vị.

Ngay sau lễ phát động, đại diện lãnh đạo địa phương cùng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tiến hành trồng 250 cây ăn quả trong khuôn viên đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn phối hợp với nhân dân 2 xã Quỳnh Châu và Quỳnh Tam của huyện Quỳnh Lưu trồng cây ở các khu vực Trường bắn, Bãi lái, Bãi chiến thuật thuộc địa phận 2 xã.

Đồng thời, Lữ đoàn cũng huy động toàn bộ cán bộ, chiến sỹ của đơn vị phối hợp với nhân dân 2 xã Quỳnh Châu và Quỳnh Tam tiếp tục trồng hơn 3000 cây keo và cây lấy gỗ các loại ở các khu vực Trường bắn, Bãi lái, Bãi chiến thuật thuộc địa phận 2 xã Quỳnh Châu và Quỳnh Tam.

Thanh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện