Đời sống - Xã hội

Sản phụ sinh bé trai nặng 3,6kg trên đường đi

23:20, 08/04/2022
Chiều 8/4, bác sĩ Vy Thị Hà - Trạm trưởng Trạm Y tế thị trấn Mường Xén, Kỳ Sơn, đang tiến hành công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 thì nhận được điện thoại yêu cầu hỗ trợ sản phụ sinh con rơi trên đường.  

Sản phụ mang thai đẻ rơi trên đường là chị C.T.Th. (22 tuổi, ở bản Xa Lông, xã Bảo Nam, Kỳ Sơn).

a
Bác sĩ Vy Thị Hà hỗ trợ sản phụ sinh con rơi trên đường.

Theo lời kể của anh Xeo Văn Kh. – chồng sản phụ, sáng 8/4, chị Th. gọi điện thông báo có dấu hiệu đau lưng, mỏi mệt. Do trước đó đi khám, bác sỹ dự sinh vào khoảng 18-20/4 nên đến đầu giờ chiều anh Kh. mới đưa vợ đến Trung tâm y tế huyện để khám. Tuy nhiên, đến khối 1, thị trấn Mường Xén, chị Th. chuyển dạ sinh ngay trên đường.  

Được sự hỗ trợ kịp thời của bác sĩ Vy Thị Hà, và một số người dân ở bên đường, sau khi cắt rốn tách mẹ và bé, cả 2 mẹ con sản phụ được đưa về Trạm y tế thị trấn để tiêm truyền, vệ sinh sạch sẽ. Cháu bé nặng 3,6 kg.

Bé trai nặng 3,6kg được sản phụ sinh trên đường đến Trung tâm Y tế khám.
Bé trai nặng 3,6kg được sản phụ sinh trên đường đi.

Hiện tại, sức khỏe hai mẹ con sản phụ đã ổn định và được tiếp tục theo dõi sức khỏe tại Trạm y tế thị trấn Mường Xén.

Theo bác sỹ Hà, nhiều trường hợp sản phụ chuyển dạ nhanh hoặc sinh sớm, không kịp đến bệnh viện mà sinh ngay trên đường có thể nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con nếu không được hỗ trợ xử trí. Do đó các sản phụ cần khám thai định kỳ, tầm soát nguy cơ sinh non… tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.

Tình Dương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện