Đời sống - Xã hội

Thời tiết hôm nay 6/4: Khu vực phía Bắc ngày nắng, sáng sớm và đêm trời rét

07:01, 06/04/2022
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc nên ngày hôm nay (6/4), khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực phía Bắc có mây, ngày nắng, sáng sớm và đêm trời rét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (6/4), áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu chậm. Dự báo do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa phân tích trên nên ngày và đêm nay (6/4), khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m; vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Thời tiết Hà Nội ngày 6/4 có mây, ngày nắng, sáng sớm và đêm trời rét (Ảnh: TTXVN)
Thời tiết Hà Nội ngày 6/4 có mây, ngày nắng, sáng sớm và đêm trời rét (Ảnh: TTXVN)

Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, phía Nam có nơi dưới 25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ; phía Nam 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ; phía Nam 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ./.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện