Đời sống - Xã hội

Đại hội Đại biểu hội Chữ thập đỏ huyện Tân Kỳ lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027

10:19, 25/05/2022
Chiều 24/5, Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Kỳ tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027. 
Các đại biểu dự đại hội.
Các đại biểu dự đại hội.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Kỳ đã vận động, phối hợp và làm cầu nối trao 4.537 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình nạn nhân chất độc da cam, với tổng trị giá gần 2,5 tỷ đồng; Thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Đến nay toàn huyện đã có 55 địa chỉ, vận động trợ giúp được 10 địa chỉ, với số tiền 108 triệu đồng.

Hội Chữ thập đỏ các cấp đã phối hợp tổ chức 6 đợt khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và đồng bào có đạo; Trao 250 xe lăn và 70 suất quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 265 triệu đồng. Đối với công tác hiến máu tình nguyện, 5 năm qua huyện hội đã tuyên truyền, vận động 5.811 người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, tiếp nhận 4414 đơn vị máu.

a
Đại hội bầu 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nguyễn Xuân Thạch và đồng chí Vũ Thị Thanh Hương –Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ huyện ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực trong hoạt động nhân đạo của các cấp hội; Đồng thời đề nghị Huyện hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động, đặc biệt là chú trọng công tác xã hội nhân đạo, tham gia phòng ngừa và ứng phó thiên tai; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, qua đó vận động ngày càng nhiều tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm tham gia hoạt động nhân đạo; Tăng cường công tác đối ngoại nhân đạo, thu hút nguồn lực của các tổ chức, cá nhân ngoài huyện đối với hoạt động nhân đạo của huyện nhà.

BCH Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Kỳ khóa V, nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt tại Đại hội.
BCH Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Kỳ khóa V, nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt tại Đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu BCH Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Kỳ khóa V, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 25 đồng chí. Ban chấp hành khóa mới đã bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Thực tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện. Đại hội cũng đã bầu 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022 – 2027 diễn ra trong thời gian tới./.

Bông Mai

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện