Đời sống - Xã hội

Gần 311 tỷ đồng ủng hộ, giúp đỡ các xã nghèo miền Tây giai đoạn 2012-2022  

11:57, 22/06/2022
Dưới sự chủ trì của các đ/c: Bùi Đình Long -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã  hội, sáng 22/6, UBND tỉnh tổ chức tổng kết 10 năm công tác ủng hộ, giúp đỡ các xã nghèo miền Tây tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2022.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Trong 10 năm qua, toàn tỉnh đã huy động được số tiền trên 311 tỷ đồng để ủng hộ, giúp đỡ các xã nghèo miền Tây. Trong đó, các cơ quan đơn vị được UBND tỉnh phân công ủng hộ, giúp đỡ quyên góp trên 178 tỷ đồng; Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác trên 132 tỷ đồng.

Với sự giúp đỡ thiết thực đã góp phần củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở, xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng thu nhập của người dân nghèo, thúc đẩy việc thực hiện có kết quả mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

a
Gần 311 tỷ đồng ủng hộ, giúp đỡ các xã nghèo miền Tây giai đoạn 2012-2022. (Ảnh tư liệu)

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo các huyện miền tây từ 24,04% đầu năm 2016 giảm xuống còn gần 8,18% cuối năm 2021 (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020); các huyện nghèo 30a giảm bình quân 5,97%/năm. 

a
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long pbát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực và những nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã đồng lòng cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh để chăm lo cho người nghèo, giúp đỡ xã nghèo trong thời gian qua.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác vận động, giúp đỡ các xã nghèo miền Tây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thống nhất ý chí và hành động phấn đấu hoàn thành tốt những chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, cần tập trung nguồn lực hỗ trợ giúp đỡ 76 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh trong xây dựng hệ thống chính trị, kết cấu hạ tầng, xóa nhà ở dột nát cho hộ nghèo; Xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, hỗ trợ vốn sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật; Dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động để giúp đỡ các xã vươn lên thoát nghèo và xây dựng nông thôn mới.

a
Trao bằng khen cho 20 đơn vị, doanh nghiệp có nhiều thành tích trong công tác vận động, ủng hộ, giúp đỡ các xã nghèo miền Tây tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2022.

 Tại hội nghị tổng kết, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 20 đơn vị, doanh nghiệp có nhiều thành tích trong công tác vận động, ủng hộ, giúp đỡ các xã nghèo miền Tây tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2022.

Thanh Hà - Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện