Đời sống - Xã hội

BĐBP Nghệ An: Gặp mặt, giao lưu mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh; thân nhân liệt sĩ

07:16, 16/07/2022
Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), tối 15/7, Đảng uỷ - Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu mẹ Việt Nam Anh hùng do BĐBP Nghệ An nhận phụng dưỡng, thương binh; thân nhân của liệt sĩ.
 Đại tá Nguyễn Công Lực và Đại tá Lê Như Cương tặng quà cho các thương binh đang công tác
Đại tá Nguyễn Công Lực và Đại tá Lê Như Cương tặng quà cho các thương binh đang công tác

Hiện nay BĐBP Nghệ An đang nhận phụng dưỡng 1 mẹ Việt Nam Anh hùng và 12 thương binh, 8 thân nhân liệt sĩ đang công tác ở trên hai tuyến biên phòng của tỉnh. Với tinh thần vượt lên khó khăn, các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sĩ luôn phát huy truyền thống gia đình, truyền thống đơn vị, không ngững phấn đấu, học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Hồ Quyết Thắng và Đại tá Hồ Hữu Thắng tặng quà thân nhân liệt sĩ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An Đại tá Lê Như Cương, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ BĐBP tỉnh  đánh giá cao sự nỗ lực vượt khó vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ của các thương binh, thân nhân liệt sĩ, góp phần vào thành tích chung của đơn vị.

Đại tá Nguyễn Công Lực và Đại tá Lê Như Cương tặng quà thương binh nặng Nguyễn ĐÌnh Tài.

Đồng chí Chính uỷ cũng lưu ý, thời gian tới, các đơn vị cần quan tâm thực hiện tốt hơn nữa các chế độ, chính sách và tạo điều kiện tốt nhất để các thương binh, thân nhân liệt sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới./.
                 
 

 Hải Thượng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện