Đời sống - Xã hội

TX Cửa Lò tổ chức lễ cầu siêu, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ

08:57, 15/07/2022
Tối 14/7, tại Đài tưởng niệm liệt sỹ thị xã, UBND thị xã Cửa Lò phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức lễ cầu siêu, thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ. 
Các đại biểu dự lễ cầu siêu.
Các đại biểu dự lễ cầu siêu.

Qua các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, thị xã Cửa Lò là một trong những địa phương ở Nghệ An có nhiều đóng góp, mất mát, hy sinh. Toàn thị xã có 780 liệt sĩ, 735 thương bệnh binh, 6.100 người có công với cách mạng, người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Đặc biệt, Cửa Lò có 57 Bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

a
UBND thị xã Cửa Lò phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức lễ cầu siêu, thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thị xã Doãn Tiến Dũng bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của những người con thị xã và trong cả nước đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Đồng thời gửi tới các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng sự biết ơn sâu sắc.

 
 
Các đại biểu cùng Nhân dân thắp nến tri ân.

Tại lễ cầu siêu, các đại biểu, tăng, ni, phật tử và nhân dân đã thực hiện nghi thức dâng hương, dâng đèn hoa đăng tưởng niệm và nguyện cầu cho anh linh những người con đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả được siêu thoát.

Quang cảnh lễ cầu siêu.
Toàn cảnh lễ cầu siêu.

Đây là dịp để các thế hệ hôm nay thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, tri ân các Anh hùng, liệt sỹ; Qua đó phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” vừa nâng cao ý thức trách nhiệm và tổ chức thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng.

Hữu Lương - Duy Quý

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện