Đời sống - Xã hội

Đã xác định nguyên nhân bước đầu gây sụt lún đất tại Châu Hồng (Quỳ Hợp)

18:08, 01/08/2022
Sáng 01/8, Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ và UBND huyện Quỳ Hợp đã tổ chức công bố tóm tắt kết quả khảo sát đánh giá, xác định nguyên nhân gây sụt lún đất tại các xã Châu Hồng, Châu Tiến, Liên Hợp… huyện Qùy Hợp. 
 

Từ năm 2020 - 2022, trên địa bàn các xã Châu Hồng và Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An đã xẩy ra hiện tượng sụt đất, nứt đất trên khu vực có chiều rộng gần 2.000m, kéo dài không liên tục khoảng 10km (từ xã Châu Hồng đến xã Liên Hợp), làm nứt nẻ nhà ở và các công trình xây dựng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của 250 hộ dân tại bản Na Hiêng, bản Công, bản Pòong, bản Na Noong và bản Hy (xã Châu Hồng), bản Quèn và bản Na (xã Liên Hợp), buộc 6 hộ dân trong diện tích sụt đất tại xã Châu Hồng phải tạm thời di dời đến nơi ở khác. Sau hơn 2 tháng triển khai tìm nguyên nhân bằng các phương pháp như: khảo sát địa mạo địa chất thủy văn, công tác trắc địa, quan trắc thủy văn, phương pháp địa vật lý và khoan thăm dò, Liên đoàn địa chất Bắc Trung Bộ đã xác định được 6 nguyên nhân dẫn đến thực trạng sụt lún, nứt nẻ nhà cửa, giếng nước khô cạn tại các xã Châu Hồng, Châu Tiến và Liên Hợp. 

Hiện tượng sụt đất, nứt đất trên địa bàn huyện Quỳ Hợp có chiều rộng gần 2.000m.

Kết quả khảo sát đã làm rõ quy mô, hiện trạng và mức độ nghiêm trọng của sụt đất tại các khu vực Châu Hồng, Liên Hợp và Châu Tiến. Xác định nguyên nhân sụt đất là do hoạt động phức tạp của nước ngầm trong hang hốc karst phát triển trong đá carbonat hệ tầng Bắc Sơn nằm dưới trầm tích Đệ tứ có bề dày <20m, kết cấu kém ổn định, dưới tác động của điều kiện thủy văn bất thường.  Đã xác định nguyên nhân mức nước ngầm tại xã Châu Hồng hạ thấp là do sụt lún xẩy ra làm cho lớp sét cách nước ngăn cách giữa tầng trầm tích Đệ tứ và tầng đá carbonats hệ tầng Bắc Sơn bị thủng, nên quan hệ thủy lực giữa tầng trầm tích Đệ tứ và tầng chứa nước áp lực trong hệ tầng Bắc Sơn có mối quan hệ mật thiết, nước ngầm từ tầng Đệ tứ vận động xuống bề mặt đá nền và theo dòng chảy cổ thoát ra theo các hang karst ngầm.Đã khoanh định 2 khu vực sụt lún đất quy mô trung bình đến lớn, nguy hiểm gồm: Phía đông nam bản Na Hiêng và phía bắc bản Pòong; sụt đất quy mô nhỏ đến trung bình và có nguy cơ sụt đất ít nguy hiểm, có 9 khu, gồm: Xã Châu Hồng 7 khu và xã Liên Hợp 5 khu; 16 khu tiềm ẩn khả năng sụt đất nhưng không nguy hiểm và các khu dân cư còn lại có thể định cư ổn định.
Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo huyện Quỳ Hợp mong muốn Liên đoàn địa chất Bắc Trung Bộ có kết quả cụ thể hơn, đơn vị nào gây ra sụt lún, giải pháp nào khắc phục, xử lý, qua đó khuyến cáo cho người dân hiểu rõ, đồng thời các sở, ngành định hướng cho địa phương giải pháp phù hợp để phát triển kinh tế trong khu vực này. Đây là cơ sở để huyện, tỉnh có giải pháp khắc phục tình trạng này trong thời gian tới, để đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Huy Nhâm

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện