![]() |
| Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Hãng thông tấn TASS |
Theo hãng thông tấn TASS ngày 19/6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, toàn bộ kinh nghiệm trong những năm qua cho thấy các cuộc đàm phán với Nga chỉ là chiến thuật lừa dối của phương Tây. Việc châu Âu liên tục gán cho Moskva những "kế hoạch thù địch" đã tạo ra một bối cảnh tiêu cực. Trên nền tảng đó, hai bên không thể tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán thực chất nào.
Ngoại trưởng Nga Lavrov cảnh báo rằng một cuộc đụng độ trực tiếp giữa NATO và Nga có thể nhanh chóng leo thang thành một cuộc chiến hạt nhân. Hậu quả của kịch bản này sẽ vô cùng thảm khốc. Tuy nhiên, châu Âu được cho là muốn đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho một cuộc xung đột với Nga vào năm 2030. Từ nay đến thời điểm đó, họ sẽ tìm "đủ mọi cách để kéo dài thời gian".
Theo ông Lavrov, mục tiêu thực sự của các nhà lãnh đạo châu Âu không phải là đàm phán với Nga. Thực chất, họ muốn bảo vệ chính quyền của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Châu Âu có ý định "đóng băng" cuộc xung đột tại Ukraine và đưa các lực lượng quân sự của một "liên minh tự nguyện" vào khu vực này.
Bên cạnh đó, ông Lavrov cho rằng, châu Âu đang nuôi tham vọng bành trướng. Họ có ý định khai thác Ukraine và Moldova, đồng thời lôi kéo Armenia vào quỹ đạo ảnh hưởng của mình. Vì châu Âu mong muốn Nga thất bại trong cuộc xung đột, nên Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, Moskva không thể coi họ là một quan sát viên khách quan. Để đối thoại thực chất, châu Âu cần khôi phục lại niềm tin đã bị chính hành động của họ phá vỡ.
Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga Lavrov tiết lộ, chuyến thăm của các đại sứ Anh, Pháp và Đức tới Bộ Ngoại giao Nga ngày 11/6 chỉ đơn thuần là động thái xác nhận một tối hậu thư gửi tới Nga.
Liên quan đến cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy lọc dầu tại thủ đô Moskva, Ngoại trưởng Nga Lavrov khẳng định Moskva sẽ tiếp tục thực hiện các đòn tấn công quy mô lớn vào những cơ sở hạ tầng quyết định khả năng chiến đấu của quân đội Ukraine.
Ông nhấn mạnh: "Không phải ngẫu nhiên mà Tổng thống Putin đã tuyên bố rằng sẽ thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công hiệp đồng quy mô lớn. Mục tiêu là các cơ sở ảnh hưởng trực tiếp đến sức chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraine. Nhiệm vụ này do Tổng tư lệnh tối cao đề ra và quân đội của chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện".
Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng yêu cầu phải có những hành động thực tế. "Tuy nhiên, từ lâu tôi đã tin rằng chỉ lời nói thôi là chưa đủ", ông Lavrov khẳng định.




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin