![]() |
| Tàu khu trục USS Rafael Peralta của Hải quân Mỹ thực hiện phong tỏa hàng hải đối với tàu chở dầu thô mang cờ Iran ngày 24/4. Ảnh: AFP |
Trang TankerTrackers – chuyên theo dõi vận chuyển và lưu trữ dầu – cho biết các tàu chở dầu đầu tiên của Iran đã rời khỏi khu vực bị Hải quân Mỹ phong tỏa ở Vịnh Ba Tư, chỉ hai ngày trước khi Washington và Tehran khởi động các cuộc đàm phán nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình.
“Ít nhất hai tàu chở dầu siêu lớn của Công ty Dầu quốc gia Iran (NITC), mang tên DIONA (9569695) và HERO2 (9362073), đã rời khỏi vùng kiểm soát phong tỏa của Hải quân Mỹ, chở tổng cộng 3,8 triệu thùng dầu thô Iran”, TankerTrackers cho biết trên nền tảng X.
Trang web này sau đó cho biết thêm rằng một tàu chở dầu thứ ba của NITC đã "rời khỏi tuyến phong tỏa với 1 triệu thùng dầu thô của Iran". TankerTrackers cho rằng đây là lần xuất khẩu dầu thô đầu tiên của Iran trong hai tháng, dựa trên dữ liệu theo dõi kỹ thuật số được xác thực bằng hình ảnh vệ tinh.
Đàm phán và những trở ngại hiện hữu
Theo một quan chức cấp cao Mỹ, thỏa thuận khung giữa Mỹ và Iran đã được ký điện tử bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump, Phó Tổng thống J.D. Vance, Chủ tịch Quốc hội – nhà đàm phán cấp cao Iran Mohammad Bagher Ghalibaf và Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi. Theo kế hoạch, các cuộc đàm phán về thỏa thuận cuối cùng sẽ được khởi động ngay sau lễ ký kết vào ngày 19/6 tại Thụy Sĩ và tiếp tục trong vòng 60 ngày, tập trung vào tương lai chương trình hạt nhân của Iran và kế hoạch dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt quốc tế.
Kỳ vọng về việc mở lại eo biển Hormuz đã khiến giá dầu Brent giảm xuống còn 78,74 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 17/6. Dầu WTI của Mỹ cũng giảm còn 75,85 USD/thùng.
Dù vậy, lạc quan về thỏa thuận đang bị lung lay bởi các diễn biến mới khi quân đội Israel tuyên bố tiến hành không kích tại miền Nam Lebanon sau khi phát hiện “một phương tiện khả nghi” gần khu vực hoạt động của lực lượng Israel, đồng thời đánh chặn rocket và tấn công một bệ phóng. Hãng thông tấn nhà nước Lebanon cho biết các cuộc không kích nhằm vào hai phương tiện tại thị trấn Mayfadoun và một phương tiện khác gần Shukeen đã khiến 4 người thiệt mạng.
Ngay sau cuộc tấn công, quân đội Iran cảnh báo Israel sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ từ “các lực lượng vũ trang hùng mạnh của nước Cộng hòa Hồi giáo”. Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran cũng cáo buộc Israel đã vi phạm lệnh ngừng bắn tại Lebanon “84 lần” kể từ khi thỏa thuận hòa bình được công bố. Các chuyên gia nhận định căng thẳng tại Lebanon – nơi lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn đang đối đầu với Israel – có thể trở thành yếu tố gây đổ vỡ lớn nhất đối với tiến trình hòa bình.
Trong khi đó, Iran vẫn tỏ ra thận trọng về khả năng đạt được một thỏa thuận lâu dài và nhấn mạnh trong lịch sử, nhiều cam kết với phương Tây đã bị phá vỡ và nước này vẫn ghi nhớ những thỏa thuận từng không được thực thi.




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin