Tín hiệu tích cực trước mùa tuyển sinh đại học 2026

12:56, 17/06/2026
Trước mùa tuyển sinh năm nay, hàng loạt chính sách mới cùng các chương trình ưu tiên được các trường đại học triển khai đã mở ra thêm nhiều cơ hội cho thí sinh trong quá trình lựa chọn ngành nghề và xét tuyển.

Mở rộng cơ hội cho ngành sư phạm

Năm 2026, nhóm ngành sư phạm tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhiều thí sinh do nhu cầu nhân lực lớn cùng các chính sách hỗ trợ hấp dẫn. Ở Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh, mùa tuyển sinh năm nay, ngành Sư phạm Lịch sử tuyển 45 chỉ tiêu, tăng 15 chỉ tiêu so với năm 2025; ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lí tuyển 83 chỉ tiêu, gấp đôi so với năm trước.

Trước đó, liên tục trong 3 năm trở lại đây, Sư phạm Lịch sử và Sư phạm Lịch sử - Địa lý là một trong những ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường Đại học Vinh với trên 28 điểm, số thí sinh trúng tuyển chỉ đạt hơn 10% tỷ lệ đăng ký vào trường. Chính vì thế, với việc tăng chỉ tiêu lên khá nhiều, cơ hội năm nay sẽ rộng mở hơn cho các thí sinh muốn theo học ngành sư phạm.

Sinh viên ngành sư phạm nhập học vào Trường Đại học Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Tiến sĩ Lê Thế Cường - Trưởng khoa Lịch sử, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh cho rằng điểm chuẩn tuyển sinh của các ngành thuộc Khoa Lịch sử năm nay nhiều khả năng sẽ "dễ thở" hơn so với những năm trước.

Theo ông, năm 2026, Khoa chỉ sử dụng hai tổ hợp xét tuyển là C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) và D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh), đồng thời không đưa môn Giáo dục kinh tế và pháp luật vào tổ hợp xét tuyển. Đây là môn học thường có phổ điểm cao nên việc không sử dụng kết quả môn này có thể tác động đến mặt bằng điểm xét tuyển chung.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng điều chỉnh giảm mức điểm ưu tiên dành cho học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh so với năm trước từ 1 – 2,5 điểm xuống còn 0,5 đến 1,25 điểm. Những thay đổi này được kỳ vọng sẽ góp phần đưa điểm trúng tuyển về mức phù hợp hơn, tạo thêm cơ hội cho các thí sinh có nguyện vọng theo học các ngành đào tạo giáo viên Lịch sử và giáo viên Lịch sử - Địa lí tại Trường Đại học Vinh trong mùa tuyển sinh năm nay.

Sư phạm là một trong những ngành đào tạo đặc thù khi sinh viên theo học được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ từ Nhà nước. Theo Nghị định 116 của Chính phủ, mỗi sinh viên sư phạm được hỗ trợ sinh hoạt phí 3,63 triệu đồng/tháng, đồng thời được miễn học phí trong suốt quá trình học tập.

Cũng chính vì vậy, chỉ tiêu đào tạo các ngành sư phạm không được xác định theo nhu cầu tuyển sinh của từng trường mà được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao trên cơ sở nhu cầu sử dụng giáo viên của các địa phương, khả năng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học và định hướng phát triển nguồn nhân lực ngành Giáo dục trong từng giai đoạn.

Học sinh lớp 12 của Nghệ An tham dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh vào đại học năm 2026. Ảnh: Mỹ Hà

Tại Trường Đại học Vinh, theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cuối tháng 5/2026, nhà trường được giao 1.517 chỉ tiêu đào tạo các ngành sư phạm, tăng gần 300 chỉ tiêu so với năm trước. Trong đó, nhiều ngành có mức tăng đáng kể như Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Toán học và Sư phạm Tiếng Anh, qua đó mở rộng cơ hội trúng tuyển cho các thí sinh.

Trao đổi về công tác tuyển sinh năm nay, PGS.TS Lê Tiến Hưng - Hiệu trưởng Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh cho biết, tuyển sinh đại học năm 2026 nói chung và khối ngành sư phạm nói riêng có nhiều thay đổi theo Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT. Một trong những điểm mới đáng chú ý là thí sinh phải đạt tối thiểu 15 điểm ở tổ hợp xét tuyển mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển đại học.

Bên cạnh đó, mặc dù thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng, nhưng đối với khối ngành sư phạm chỉ xét các nguyện vọng từ thứ tự 1 đến thứ tự 5. Quy chế mới cũng siết chặt điều kiện xét tuyển bằng học bạ và giới hạn số lượng phương thức tuyển sinh mà các cơ sở đào tạo được áp dụng. Riêng tại Trường Đại học Vinh, các ngành sư phạm sẽ không sử dụng phương thức xét tuyển bằng học bạ.

Theo PGS.TS Lê Tiến Hưng, những điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng đầu vào, bảo đảm tính công bằng và minh bạch trong tuyển sinh. Đồng thời, việc tăng chỉ tiêu ở nhiều ngành đào tạo giáo viên cũng mở ra thêm cơ hội cho các thí sinh có nguyện vọng theo học sư phạm. Tuy nhiên, trước những thay đổi của quy chế tuyển sinh, thí sinh cần nghiên cứu kỹ thông tin, cân nhắc năng lực bản thân và sắp xếp nguyện vọng một cách hợp lý để tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành học mong muốn.

Thu hút sinh viên ngành kỹ thuật, công nghệ

Ngày 20/5 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 179/2026/NĐ-CP quy định chính sách học bổng dành cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Theo đó, sinh viên theo học đại học các ngành thuộc diện ưu tiên có thể được hưởng mức học bổng lên tới từ 3,7 - 5,5 triệu đồng/tháng, tùy theo chương trình đào tạo. Đây được xem là một trong những chính sách hỗ trợ thiết thực nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của đất nước.

Giờ thực hành của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Việc Nghị định được ban hành ngay trước mùa tuyển sinh đại học năm 2026 không chỉ tạo thêm động lực cho thí sinh lựa chọn các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ chiến lược mà còn mở ra cơ hội học tập thuận lợi hơn cho nhiều học sinh có năng lực nhưng còn gặp khó khăn về điều kiện kinh tế. Đồng thời, chính sách này được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi xu hướng lựa chọn ngành nghề, thu hút nhiều học sinh giỏi theo đuổi các lĩnh vực then chốt phục vụ phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn mới.

Tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, năm nay trường có 16 ngành đào tạo hệ đại học, trong đó có nhiều ngành kỹ thuật chiếm then chốt như kỹ thuật cơ khí, cơ kỹ thuật, công nghệ bán dẫn, tự động hóa… Đây đều là những ngành đang có nhu cầu nhân lực lớn, gắn với xu hướng phát triển của nền công nghiệp hiện đại, chuyển đổi số và công nghệ cao. Vì vậy, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp được đánh giá rất rộng mở. Từ những ưu thế trên, PGS.TS Cao Danh Chính - Phó Hiệu trưởng nhà trường kỳ vọng Nghị định 179/2026/NĐ-CP sẽ mở ra cơ hội lớn cho các trường đại học đào tạo ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Với Nghị định 179, lần đầu tiên một chính sách hỗ trợ người học trong các ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược được quy định ở cấp nghị định của Chính phủ với phạm vi rộng và cơ chế toàn diện. Qua đó, sẽ tạo động lực cho cả người học lẫn các cơ sở đào tạo trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu."

---- PGS.TS Cao Danh Chính - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh -----

Khác với Nghị định 116, Nghị định 179 lại quy định đối tượng thụ hưởng khá cụ thể, căn cứ vào thành tích học sinh giỏi, điểm tuyển sinh đầu vào và kết quả học tập trong quá trình đào tạo. Theo đó, với thí sinh xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, điều kiện là học sinh giỏi quốc gia hoặc điểm trung bình cộng 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 22,5 điểm trở lên, thuộc nhóm 30% thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất của ngành hoặc chương trình đào tạo. Trong quá trình học tập, người học phải duy trì kết quả học tập, số tín chỉ tích lũy theo quy định và không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên mới tiếp tục được nhận học bổng.

Sinh viên nhập học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh. Ảnh: Mỹ Hà
Sinh viên nhập học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Với các quy định khá chặt chẽ này, ngoài việc góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường đại học, Nghị định 179 còn đặt ra yêu cầu để học sinh phải không ngừng nỗ lực ngay từ giai đoạn chuẩn bị xét tuyển cũng như trong suốt quá trình học tập.

Chính sách học bổng theo Nghị định 179 sẽ tạo thêm động lực để học sinh mạnh dạn lựa chọn những ngành học mà đất nước đang có nhu cầu nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên, đây không phải là chính sách hỗ trợ mang tính đại trà mà hướng tới việc khuyến khích và thu hút những học sinh có năng lực thực sự. Vì vậy, các em cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức, xác định rõ mục tiêu học tập, đồng thời duy trì kết quả học tập tốt trong suốt quá trình đào tạo để có thể tiếp tục được hưởng chính sách này."

---- Thầy giáo Phan Trọng Đông - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn -----

XEM THÊM TRÊN BÁO NGHỆ AN
Mỹ Hà

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện