![]() |
| Phó Tổng thống Mỹ Vance cho biết, IAEA và Mỹ sẽ giúp Iran hủy bỏ uranium làm giàu. Ảnh: AFP |
Theo hãng thông tấn TASS, theo tuyên bố mới nhất từ Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, thỏa thuận giữa Washington và Tehran quy định việc đưa các chuyên gia của IAEA trở lại Iran. Nhiệm vụ trọng tâm của phái đoàn này là thực hiện quy trình hủy bỏ uranium làm giàu mà nước này đang lưu trữ.
"Đúng, hoàn toàn chính xác. Một trong những điều khoản then chốt của thỏa thuận là IAEA và Mỹ sẽ hỗ trợ Iran tiêu hủy các kho dự trữ uranium làm giàu ở cấp độ cao", Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NBC News.
Ông Vance nhấn mạnh thêm rằng, nội dung này đã được "quy định rất rõ ràng" trong bản ghi nhớ giữa các bên. Hiện tại, Washington và Tehran cần hoàn thiện một số chi tiết kỹ thuật mang tính thực thi, thay vì điều chỉnh câu chữ trong văn bản chính thức.
Trước đó, các quan chức đại diện cho Mỹ, Iran và Pakistan (quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải) đã xác nhận việc đạt được thỏa thuận mang tính bước ngoặt này. Mục tiêu tối thượng của văn kiện là chấm dứt cuộc chiến đang diễn ra tại Trung Đông.
Các cột mốc thời gian quan trọng trong thỏa thuận, gồm ngày 15/6, Mỹ chính thức tuyên bố dỡ bỏ lệnh phong tỏa đường biển đối với Iran. Đồng thời, các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả chiến trường Liban, phải chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn. Ngày 19/6, lễ ký kết chính thức văn kiện thỏa thuận dự kiến sẽ diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ). Và cuối cùng là giai đoạn lệnh ngừng bắn 60 ngày. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi, trong thời gian này, các bên sẽ tiến hành đàm phán sâu hơn về nhiều vấn đề, bao gồm cả chương trình hạt nhân của Tehran.
Cuộc chiến giữa liên minh Mỹ - Israel với Iran đã bùng phát từ ngày 28/2/20226. Thỏa thuận đạt được lần này, với trọng tâm là việc hủy bỏ uranium làm giàu, được kỳ vọng sẽ mở ra lối thoát ngoại giao cho cuộc khủng hoảng quân sự nghiêm trọng tại khu vực.




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin