Đời sống - Xã hội

Anh Sơn: Mưa lũ làm sập và hư hỏng trên 120 nhà dân, 3 trường học bị ngập

14:59, 29/09/2022
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nhiệt đới và hoàn lưu bão số 4, trong 2 ngày qua trên địa bàn huyện Anh Sơn xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Mưa lớn liên tục đã làm nhiều nơi trên địa bàn huyện Anh Sơn bị ngập nặng, gây thiệt hại lớn đến đời sống và sản xuất của người dân.

Theo số liệu thống kê từ Phòng NN&PTNT huyện Anh Sơn, tính đến 10 giờ ngày 29/9, toàn huyện có 2 nhà dân bị sập ở xã Phúc Sơn và xã Lĩnh Sơn; 122 nhà dân bị nước ngập, sạt lở, tập trung chủ yếu ở các xã: Phúc Sơn, Khai Sơn, Cao Sơn, Thị trấn; 3 trường học bị ngập nước học sinh phải nghỉ học gồm: Trường Tiểu học Cao Sơn, Trường Mầm non Cao Sơn và Trường Tiểu học Hội Sơn.

Mưa lớn làm ngập nhiều nhà dân, hoa màu, đường giao thông ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.
Mưa lớn làm ngập nhiều nhà dân, hoa màu, đường giao thông ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.
Mưa lớn làm ngập nhiều nhà dân, hoa màu, đường giao thông ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Thiệt hại về sản xuất tính đến 10h sáng ngày 29/9 toàn huyện có 5 ha lúa, 179 ha ngô, rau màu, 76 ha mía sắn bị ngập; 412 ha ao, hồ, thủy sản bị tràn.

Mưa lớn làm ngập nhiều nhà dân, hoa màu, đường giao thông ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.
Mưa lớn làm ngập nhiều nhà dân, hoa màu, đường giao thông ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.
Mưa lớn làm ngập nhiều nhà dân, hoa màu, đường giao thông ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Về giao thông đã làm ngập cục bộ nhiều tuyến đường, nhiều cầu tràn, có một số tuyến đường bị ngập nặng, nhiều điểm sạt lở, phương tiện giao thông không qua được như tuyến đường vào 4 bản biên giới Cao Vều xã Phúc Sơn; tuyến đường mòn Hồ Chí Minh; Quốc lộ 7A đoạn qua xã Khai Sơn, tuyến đường tổng đội - Già Giang, xã Long Sơn; Quốc lộ 7Anhiều đường liên thôn ở các xã Thành Sơn, Bình Sơn, Cẩm Sơn, Cao Sơn, Lĩnh Sơn,Lạng Sơn…

Lãnh đạo Huyện Anh Sơn đã chia làm 3 đoàn đi kiểm tra tình tình thiệt hại và công tác khắc phục tại các địa phương.

Trước tình hình trên, ngay trong sáng ngày 29/9, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Anh Sơn đã chia làm 3 đoàn đi kiểm tra tình tình thiệt hại và công tác khắc phục tại các địa phương; yêu cầu các ngành chức năng và các địa phương cùng với bà con nhân dân sẵn sàng các phương án ứng phó với mưa lũ theo phương châm “4 tại chỗ". Thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình mưa lũ để có giải pháp ứng phó. Rà soát lại các hộ dân sinh sống trong vùng nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét và sạt lở đất để sẵn sàng thực hiện phương án di dân đến nơi an toàn. Đối với các địa phương bị ngập úng nhanh chóng huy động cán bộ, lực lượng dân quân tự vệ cùng các ban ngành, đoàn thể giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống. Tập trung xử lý ách tắc giao thông do mưa gây sạt lở;  Tuyên truyền bà con nhân dân hạn chế di chuyển trong lũ, trường hợp cần thiết phải bảo đảm an toàn. Đối với các tuyến đường bị ngập lụt cần cắm biển cảnh báo và phân công lực lượng hướng dẫn người dân đi lại. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác tiêu độc, khử trùng xử lý môi trường sau khi khi kết thúc mưa, lũ. 

Thái Hiền

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện