Đời sống - Xã hội

Quả na dai ở Lạng Sơn được đấu giá 89 triệu

14:26, 10/09/2022
Ba quả na được đấu giá thành công ở Lạng Sơn với số tiền 159 triệu, trong đó quả na dai đẹp nhất được trả giá 89 triệu.

Ông Lương Thành Chung, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Chi Lăng, Lạng Sơn cho biết, buổi đấu giá diễn ra vào ngày 9/9 trong khuôn khổ Hội chợ na Chi Lăng năm 2022.

Hội chợ có 8 xã trồng na của huyện Chi Lăng tham dự, với nhiều quả na đẹp, chất lượng. Ban tổ chức hội chợ đã tuyển chọn 3 quả na đặc biệt, đẹp nhất từ 3 giống na để đấu giá.

Quả na dai được đấu giá thành công với số tiền 89 triệu (Ảnh cắt từ clip)
Quả na dai được trả giá 89 triệu, quả na nữ hoàng 20 triệu và quả na bở 50 triệu.

Theo ông Chung, kinh phí đấu giá xong sẽ làm từ thiện hỗ trợ các cháu nhỏ học sinh khó khăn ở những vùng trồng na. Trích 1 phần hỗ trợ các cháu nhỏ 8 xã trồng na vui Tết Trung thu, phần tiền còn lại để trang trải kinh phí một phần cho hội chợ na Chi Lăng.

Đây là quả na dai đẹp nhất của Hội chợ na Chi Lăng năm 2022 

"3 quả na được các doanh nghiệp trên địa bàn đấu giá thành công, hiện những quả na này vẫn được trưng bày ở hội chợ, khi hội chợ kết thúc sẽ được đưa về", ông Chung nói.

Quả na bở này cũng được đấu giá với số tiền 50 triệu đồng.

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện