Đời sống - Xã hội

Các địa phương, đơn vị, nhà hảo tâm chung tay hướng về bà con vùng lũ Nghệ An

18:06, 05/10/2022
Các địa phương, đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm tiếp tục thực hiện những hoạt động ý nghĩa nhằm chia sẻ khó khăn, tạo động lực để bà con vùng lũ Nghệ An vươn lên sớm ổn định cuộc sống mưa lũ.

* Tại tâm lũ Kỳ Sơn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã trao số tiền 100 triệu hỗ trợ cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện vùng cao Kỳ Sơn khắc phục thiệt hại do mưa lũ; động viên và chia sẻ những mất mát với địa phương do thiên tai gây ra.

a
Sở LĐ-TB&XH trao hỗ trợ huyện Kỳ Sơn khắc phục hậu quả thiên tai.

Cũng trong sáng nay, đoàn công tác của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Nghệ An đã đến thăm, trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ huyện Kỳ Sơn khắc phục thiệt hại của lũ quét; Đồng thời tổ chức các đoàn đi thăm hỏi và trao 55 suất quà cho các hộ gia đình bị cuốn trôi và sập toàn bộ nhà cửa tại các bản Hòa Sơn, Sơn Hà, Bình Sơn 1 và Bình Sơn 2, xã Tà Cạ; thăm hỏi, động viên gia đình có con nhỏ tử vong lũ quét ở bản Sơn Hà xã Tà Cạ.

Thăm, trao quà hỗ trợ cho các hộ dân bị mất toàn bộ nhà cửa và tài sản do lũ quét.
 
Thăm, động viên gia đình bị thiệt hại về người do lũ quét.

Lữ Phú

Đoàn công tác huyện Quỳ Châu do đồng chí Vương Quang Minh - Bí thư Huyện uỷ làm trưởng đoàn đã thay mặt cán bộ và nhân dân huyện đến hiện trường lũ quét, sạt lở đất tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, trực tiếp thăm hỏi, trao 100 triệu đồng hỗ trợ địa phương sớm khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.

a
Lãnh đạo huyện Quỳ Châu trao hỗ trợ huyện Kỳ Sơn khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Dịp này, Ban Tuyên giáo, Trung tâm Chính trị huyện Quỳ Châu và Ban Tổ chức Huyện ủy Quỳ Châu đã trao 10 triệu đồng cho các gia đình trong Ban Tuyên giáo, Trung tâm Chính trị huyện Kỳ Sơn và chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy Kỳ Sơn bị thiệt hại nặng do bão lụt.

a
Lãnh đạo huyện Quỳ Châu trao hỗ trợ cho các gia đình trong Ban Tuyên giáo, Trung tâm Chính trị huyện Kỳ Sơn và chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy Kỳ Sơn bị thiệt hại nặng do bão lụt.

Lữ Nghĩa

* Đồn Biên phòng Mỹ Lý, BĐBP Nghệ An đã kết nối với Đoàn thiện nguyện Phước Hạnh (Bà Rịa - Vũng Tàu) trao 425 suất quà (lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm) trị giá 300 triệu đồng cho nhân dân các bản Cầu Tám, Bình Sơn 1, Bình Sơn 2, bản Cánh thuộc xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và lãnh đạo huyện Kỳ Sơn trao quà cho các hộ dân bản Bình Sơn 1, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và lãnh đạo huyện Kỳ Sơn trao quà cho các hộ dân bản Bình Sơn 1, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.
Trao tặng lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cho nhân dân các bản bị lũ quét thuộc xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn
Trao tặng lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cho nhân dân các bản bị lũ quét thuộc xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

Ngoài ra, đoàn đã tặng 26 suất trị giá mỗi suất 2 triệu đồng cho các gia đình bị thiệt hại nặng; Hỗ trợ vật chất, nhu yếu phẩm cho Công an xã Tà Cạ, đơn vị bị sập trụ sở trong cơn lũ vừa qua; Hỗ trợ 1 suất quà 10 triệu đồng cho gia đình đồng chí Vừ Bá Dênh, cán bộ đồn BP Mỹ Lý, BDBP Nghệ An có nhà ở bản Sơn Hà, xã Tà Cạ; 1 suất quà 12 triệu đồng cho đồng chí Mùa Bá Xìa, cán bộ đồn BP Phù Nhi, BĐBP Thanh Hóa có nhà ở thị trấn Mường Xén ảnh hưởng bởi lũ quét; Thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các tổ công tác BĐBP đang trực tiếp giúp dân mỗi tổ 2 triệu đồng.

Trao tặng lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cho nhân dân các bản bị lũ quét thuộc xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn
Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn thăm hỏi, động viên hỗ trợ kinh phí cho gia đình chị Và Y Dở.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn đã thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ 5 triệu đồng cho hộ gia đình chị Và Y Dở (có con 4 tháng tuổi bị lũ cuốn trôi) tại bản Sơn Hà, xã Tà Cạ.

Hỗ trợ vật chất, nhu yếu phẩm cho Công an xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.
Hỗ trợ vật chất, nhu yếu phẩm cho Công an xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

Lê Thạch

Đoàn công tác của Sở NN &PTNT Nghệ An đã đến thăm hỏi và trao quà hỗ trợ cho 30 hộ dân ở 2 xã Quỳnh Mỹ và Quỳnh Lâm bị thiệt hại nặng do ngập lụt. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ 15 suất quà cho 15 hộ giáo dân thuộc giáo xứ Thuận Nghĩa, xã Quỳnh Lâm. Mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 thùng mỳ tôm. Đây là kinh phí được trích từ nguồn quỹ ủng hộ nhân dân bị ngập lụt do Sở NN &PTNT phát động cán bộ, công chức viên chức đóng góp.

Đoàn công tác trao quà hỗ trợ cho 15 hộ dân xã Quỳnh Mỹ.
Đoàn công tác trao quà hỗ trợ cho 15 hộ dân xã Quỳnh Mỹ.

Như Thuỷ

Chung tay cùng đồng bào bị  ảnh hưởng lũ lụt, sáng 5/10, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hoàng Gia Phát - Văn phòng bất động sản Vân Diên đã đến trực tiếp tặng 40 suất  quà cho bà con xóm 6, xã Hưng Lợi.

Các hộ dân xóm 6, xã Hưng Lợi nhận quà hỗ trợ.
Các hộ dân xóm 6, xã Hưng Lợi nhận quà hỗ trợ.

Đối tượng được  tặng quà là những hộ bị ngập sâu và những hộ bị thiệt hại về chăn nuôi ở ngoài đê Tả Lam. Mỗi hộ được hỗ trợ 500 nghìn đồng tiền mặt cùng các nhu yếu phẩm bao gồm: Mỳ tôm, dầu ăn và nước mắm…

Đoàn trực tiếp trao quà hỗ trợ cho những hộ bị ngâp và hộ sản xuất chăn nuôi ngoài đê Tả Lam bị thiệt hai do lũ lụt.
Đoàn trực tiếp trao quà hỗ trợ cho những hộ bị ngâp và hộ sản xuất chăn nuôi ngoài đê Tả Lam bị thiệt hai do lũ lụt.

Hồng Sơn - Trần Tuấn

* Liên đoàn Lao động huyện Nghĩa Đàn đã đến trao tiền hỗ trợ cho công đoàn cơ sở và đoàn viên bị thiệt hại do hoàn lưu mưa của cơn bão số 4 trên địa bàn huyện.

Trao tiền hỗ trợ cho trường Tiểu học Nghĩa Lộc 1.
Trao tiền hỗ trợ cho gia đình đoàn viên Trương Thị Thìn.

Cụ thể, LĐLĐ huyện trao hỗ trợ cho Trường Tiểu học Nghĩa Lộc 2 bị sập hoàn toàn gần 30 m tường rào, Trường Tiểu học Nghĩa Lộc 1 bị sập mái nhà văn phòng, mỗi trường học 2 triệu đồng; hỗ trợ 1 triệu đồng cho gia đình đoàn viên Trương Thị Thìn, công đoàn UBND xã Nghĩa Long bị thiệt hại gần 100 con gà trưởng thành, gần 600 con gà con và 2 tấn cám.

Đức Anh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện