Đời sống - Xã hội

Thời tiết ngày 21/11: Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to

07:38, 21/11/2022
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 21/11, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực phía Nam của Biển Đông, Nam vịnh Bắc Bộ, khu vực Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Các chuyên gia cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Cơ quan khí tượng nhận định, vùng áp thấp trên khu vực Nam Biển Đông di chuyển theo hướng Tây về phía đất liền Nam Bộ và có khả năng mạnh lên, tác động tới thời tiết khu vực, ngày 21/11, khu vực Nam Bộ có nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa nhiều nơi, nhưng chủ yếu mưa rào nhẹ và dông. Các tỉnh miền Đông có nhiệt độ cao nhất 26-30 độ C, còn nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh miền Tây là 28-31 độ C.

Từ chiều đến tối, khu vực này tiếp tục có mưa diện rộng, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ khả năng có nơi mưa rất to, trong cơn dông đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có thể hứng lượng mưa 300 mm trong 3 ngày tới, tập trung ở khu vực Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Tháp, Vĩnh Long với lượng phổ biến 70 mm trong 12 giờ.

Đỉnh lũ trên các sông từ Bình Định đến Ninh Thuận có thể lên báo động 2 và 3.
Đỉnh lũ trên các sông từ Bình Định đến Ninh Thuận có thể lên báo động 2 và 3.

Mưa lớn tiếp diễn ở khu vực từ Bình Định đến Ninh Thuận. Lượng mưa trong 3 ngày tới phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 300 mm. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Tây Nguyên, mưa bắt đầu gia tăng từ đêm 20/11 và kéo dài đến hết ngày 22/11. Lượng mưa dao động 120-200 mm, có nơi trên 300 mm cả đợt.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ngày 21-22/11, các sông từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ ở thượng lưu 3-7 m, hạ lưu 1-3,5 m. Đỉnh lũ trên các sông từ Bình Định đến Ninh Thuận có thể lên báo động 2 và 3, có sông trên báo động 3.

Người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên.

Với Hà Tĩnh và Quảng Bình, mưa cũng xuất hiện nhưng lượng không quá lớn, phổ biến 40-70 mm. Từ ngày 23/11, mưa giảm dần ở phía nam và khả năng mở rộng lên Bắc Trung Bộ.

Trong khi đó, mưa lớn xảy ra cục bộ ở Nam Bộ, tại một số thời điểm trong ngày 20-21/11 với lượng 50-100 mm.

Từ ngày 23-29/11, ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện đợt triều cường cao, mực nước lớn nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,25-4,35 m. Ảnh hưởng của triều cường, người dân vùng trũng, thấp ven biển các tỉnh Nam Bộ đề phòng ngập úng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thời tiết Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 18 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam (Hà Tĩnh đến Thừa Thiên- Huế) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất từ 25-28 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện