Các địa phương bàn giao "Mái ấm tình thương", "Nhà tình nghĩa" cho hộ nghèo

18:58, 07/12/2022
Việc hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn xây nhà "Mái ấm tình thương", "Nhà tình nghĩa", thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, “Lá lành đùm lá rách” để các gia đình từng bước vươn lên ổn định cuộc sống; qua đó góp phần thực hiện công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

* Chiều 7/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hưng Nguyên phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hưng Thông tổ chức Lễ bàn giao, trao kinh phí 40 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” cho gia đình hội viên Hoàng Thị Dương ở xóm Hồng Phong, xã Hưng Thông.

a
Đại diện Hội LHPN huyện trao hỗ trợ.

Gia đình chị Hoàng Thị Dương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng bị tai nạn và qua đời khi trên đường thực hiện nhiệm vụ phòng chống Covid-19, để lại mình chị nuôi 2 con nhỏ.

Nguyễn Hạnh

* Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh huyện Nghĩa Đàn – Tây Nghệ An phối hợp xã Nghĩa Thọ, Nghĩa Đàn tổ chức trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Văn Viết Luận ở xóm Trống.

Được biết, ông Văn Viết Luận thuộc diện hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang sống trong ngôi nhà tạm.

a
Trao hỗ trợ cho gia đình ông Văn Viết Luận.

Ngôi nhà có diện tích hơn 60 m2 với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng. Ngoài sự ủng hộ của ngân hàng còn có anh em trong gia đình. Sau hơn 3 tháng xây dựng, ngôi nhà đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Đức Anh

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện