Đời sống - Xã hội

Quân khu 9 sẵn sàng thực hiện công đoạn cuối cùng đưa thi thể bé trai rơi trụ bê tông lên mặt đất

18:05, 17/01/2023
15 giờ chiều ngày 17-1, báo cáo từ Lữ đoàn Công binh 25, Quân khu 9 cho biết, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Lữ đoàn đã chuẩn bị xong quân số, phương tiện, trang bị để sẵn sàng thực hiện công đoạn cuối cùng đưa thi thể bé trai 10 tuổi bị rơi vào trụ bê tông lên mặt đất.

Theo đó Quân khu 9 đã đưa xe Rosenbuer Man và phương tiện đi cùng; thiết bị dò tìm tổng hợp searcham 3.000, đồng thời cử 15 cán bộ, chiến sĩ túc trực xuyên suốt tại hiện trường, tham gia cùng với các lực lượng cứu hộ khác đẩy nhanh tiến độ đưa thi thể bé trai lên mặt đất.

Hiện tại gầu cạp đất paret đã cạp được khoảng 25-26m (tính từ mặt đất tự nhiên); lực lượng cứu hộ đã đang hàn nối và đưa ống vách tròn Ø2m xuống bao quanh trụ bê tông có nạn nhân để bảo đảm an toàn cho lực lượng thi công làm nhiệm vụ (đề phòng bị sạt lở đất) đồng thời triển khai hệ thống ống nước để chuẩn bị bơm nước từ hố lên trên mặt đất và sẵn sàng lực lượng, phương tiện để rút và đưa đoạn bê tông thứ 2, 3 lên trên mặt đất.

Quân khu 9 và lực lượng cứu hộ đưa ống vách tròn đường kính 2m xuống bao quanh trụ bê tông có nạn nhân để bảo đảm an toàn cho lực lượng thi công làm nhiệm vụ sẵn sàng thực hiện công đoạn đưa thi thể bé trai lên.
Quân khu 9 và lực lượng cứu hộ đưa ống vách tròn đường kính 2m xuống bao quanh trụ bê tông có nạn nhân để bảo đảm an toàn cho lực lượng thi công làm nhiệm vụ sẵn sàng thực hiện công đoạn đưa thi thể bé trai lên.

Tại hiện trường, ngoài các thiết bị chuyên dụng của quân đội còn có 2 chiếc xe cẩu 50 tấn (1 chiếc để chuyển trang bị, 1 chiếc dùng để đóng trụ); 1 chiếc xe cẩu 80 tấn (dùng để gắn gầu cạp đất baret); 1 chiếc xe xúc đào (dùng gắn búa rung đóng cừ laser); 1 xe xúc đào (dùng đào đất và giải phóng mặt bằng). Ngoài ra còn các phương tiện, trang bị hỗ trợ khác như máy phát điện, máy hàn, thiết bị bơm nước áp lực cao….

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện