Đời sống - Xã hội

Các địa phương của Nghệ An phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước

17:06, 26/05/2023
Sáng 26/5, nhiều địa phương trong tỉnh đồng loạt tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước huyện năm 2023. 

* Toàn huyện Quỳ Hợp hiện có 3 bể bơi thường xuyên dạy cho các em. Tuy nhiên, hàng năm vẫn xảy ra tình trạng đuối nước trong học sinh và trẻ em, đặc biệt là vào dịp hè, mùa mưa bão. Nguyên nhân hầu hết là do không trẻ không biết bơi và chưa có kỹ năng an toàn trong môi trường nước; nhận thức của cộng đồng về nguy cơ tai nạn đuối nước còn hạn chế; môi trường xung quanh tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thiếu cơ sở vật chất hỗ trợ học bơi.

a
Các địa phương ký cam kết.

Tại buổi lễ phát động, UBND huyện Quỳ Hợp đề nghị các ban, ngành, cơ quan, đoàn thể, các xã, thị trấn, trường học, tổ chức xã hội, gia đình và toàn xã hội quan tâm hơn nữa đến phong trào, tích cực tập luyện môn bơi để phòng, chống đuối nước, đồng thời nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng chống bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng bể bơi, hồ bơi tại các xã, thị trấn, trường học…; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chuyên môn đảm bảo vệ sinh, an toàn đối với các cơ sở tổ chức bơi, lặn, vui chơi giải trí dưới nước trên địa bàn; Rà soát các khu vực thường sảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để cảnh báo và có biện pháp phòng ngừa kịp thời;…

Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Lễ phát động, UBND huyện đã tổ chức ký cam kết với các địa phương và trao tặng 20 suất quà cho 20 em có hoàn cảnh khó khăn của Trường THCS thị trấn Quỳ Hợp.

Trình diễn những kỹ thuật bơi cơ bản.
Trình diễn những kỹ thuật bơi cơ bản.

Phan Giang - Lê Thành

* Với chủ đề " Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em" và chương trình toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước năm 2023, huyện Hưng Nguyện tập trung thực hiện các nội dung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình Bơi an toàn, phòng chống đuối nước; Đổi mới phương pháp tuyên truyền, kết hợp tuyên truyền chiều rộng và chiều sâu, lồng ghép vào nội dung sinh hoạt của các đoàn thể, sinh hoạt tổ tự quản và hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư; trong cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên; Đồng thời, phối hợp với nhà trường, gia đình giáo dục toàn diện học sinh, tư vấn phòng chống bạo hành trẻ em tại gia đình, ngoài xã hội; Kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp nghỉ hè và mùa mưa bão. Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng bể bơi, hồ bơi tại các xã, thị trấn, các trường học; Vận động các đơn vị, cá nhân có cơ sở vật chất, bể bơi có chế độ ưu tiên, miễn giảm tiền tiền học phí cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh được học bơi và tập luyện bơi. Huyện Hưng Nguyên cũng kêu gọi các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hãy chung tay đóng góp các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, bể bơi để toàn dân có điều kiện học bơi để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước, bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn ngày càng tốt hơn.

Các đại phương ký cam kết.
Các đại phương ký cam kết.

Tại lễ phát động, các ban ngành, địa phương  ký cam kết thực hiện tháng hành động vì trẻ em, triển khai mùa hè an toàn cho trẻ em  và chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước năm 2023. 

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao, huyện Hưng Nguyên trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao, huyện Hưng Nguyên trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, UBND Huyện Hưng Nguyên tặng 25 suất quà cho 25 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt  khó khăn trên địa bàn. 

Hướng dẫn kỹ năng bơi và
Hướng dẫn kỹ năng bơi tại buổi lễ.

Nguyễn Hạnh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện