Đời sống - Xã hội

Quỳnh Lưu phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2023

18:48, 24/05/2023
Sáng 24/5, huyện Quỳnh Lưu tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”. 
Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.

Toàn huyện Quỳnh Lưu hiện có 90.000 trẻ em, trong đó có 761 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 được tổ chức nhằm phát động kêu gọi cả hệ thống chính trị vào cuộc chung tay bảo vệ trẻ em với nhiều hoạt động, chương trình hành động cụ thể như: Triển khai các giải pháp, mô hình hoạt động về xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em; vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ trẻ em; thăm, tặng quà, trao học bổng và hỗ trợ khám, chữa bệnh cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi; Huy động nguồn lực hỗ trợ các mô hình hoạt động bảo vệ trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em.

Cùng với đó, quan tâm xây dựng các công trình, trường, lớp học, nhà bán trú, điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn nghệ, thể dục, thể thao cho trẻ em; tăng cường rà soát, kiểm tra, theo dõi và giám sát đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở.

Lãnh đạo huyện tặng quà cho các em nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6.
Lãnh đạo huyện tặng quà cho các em nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Trước thực trạng một số trường hợp trẻ bị đuối nước xảy ra trên địa bàn huyện từ đầu năm 2023 đến nay, lãnh đạo huyện yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đến công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ, giảm thiểu tổn hại về thể chất, tinh thần, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em; tổ chức nhiều hoạt động vui chơi bổ ích, thiết thực cho trẻ em trong dịp hè.

Sau khi kết thúc năm học,  đoàn thanh niên cơ sở cần lập danh sách bàn giao học sinh về sinh hoạt tại địa phương, tránh tình trạng chủ quan, lơ là, gây tai nạn thương tích cho trẻ. Bên cạnh đó chú trọng dạy cho trẻ em kỹ năng sống, kỹ năng biết tự bảo mình, tránh xa các nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, biết tự phòng tránh tai nạn, thương tích, nhất là tai nạn đuối nước….

Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại buổi lễ ,Ban tổ chức đã trao tặng 50 suất quà cho 50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc 2 xã Quỳnh Văn và Quỳnh Tân, mỗi suất quà trị giá 700 nghìn đồng./.

Như Thuỷ

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện