Công ty Thủy điện Bản Vẽ: Trao nhiều phần quà trị giá hàng trăm triệu đồng nhân dịp khai giảng năm học mới

09:15, 05/09/2023
Nhân dịp khai giảng năm học mới 2023 – 2024, ngày 5/9, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã tổ chức thành nhiều đoàn về các trường học, trao tặng 20 bộ máy vi tính và gần 2000 suất quà, với tổng trị giá hơn 360 triệu đồng cho các em học sinh trên địa bàn 2 huyện Tương Dương và Thanh Chương.  
Toàn cảnh lễ khai giảng tại trường Tiểu học Kim Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương.

Tại huyện Thanh Chương, lãnh đạo công ty Thủy điện Bản Vẽ đã về tham dự lễ khai giảng với các em học sinh.

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng.

Đồng thời, trao tặng 10 bộ máy tính, hơn 5 ngàn quyển vở cho học sinh hai trường tiểu học Kim Lâm, trường tiểu học Hương Tiến thuộc khu tái định cư xã Ngọc Lâm, xã Thanh Sơn.

Ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao quà cho các em học sinh trường Tiểu học Kim Lâm.
Ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao 5 bộ máy tính cho trường Tiểu học Kim Lâm.

Các phần quà được trao tại huyện Thanh Chương có tổng giá trị hơn 150 triệu đồng.

Ông Hoàng Dương Khanh, Trưởng phòng HCLĐ, Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao 5 bộ máy tính cho trường Tiểu học Hương Tiến, xã Ngọc Lâm.

Cùng ngày, đại diện lãnh đạo Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã về dự khai giảng với các em học sinh huyện Tương Dương.

Các đại biểu tham quan phòng máy tính trường Tiểu học Kim Lâm.

Dịp này, Công ty đã trao tặng trường Phổ thông DTBT THCS Yên Na 10 bộ máy vi tính và gần 3.000 quyển vở.

Đại diện Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao quà cho học sinh trường PTDTBT Lượng Minh, Tương Dương.

Cũng trong đợt này, công ty đã trao tặng các trường gồm: PTDTBT THCS Lượng Minh: 3.750 quyển vở; PTDTBT THCS Hữu Khuông 3.080 quyển vở và trường Tiểu học Hữu Khuông 2.310 quyển vở. Tổng trị giá các phần quà mà công ty Thủy điện Bản Vẽ trao tặng cho học sinh trên địa bàn huyện Tương Dương là hơn 200 triệu đồng.

Ông Hoàng Văn Ngọc - Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao tặng 10 bộ máy vi tinh và gần 3000 quyển vở cho trường PTDTBT THCS Yên Na.
Đại diện lãnh đạo huyện Tương Dương và Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao quà cho các em học sinh PTDTBT THCS Yên Na.

Những món quà ngày đầu tiên đến trường này sẽ góp phần thắp sáng niềm tin, tạo động lực, tạo điều kiện để giúp các em học sinh nghèo thực hiện ước mơ nâng cao học vấn. Đây cũng là thông điệp của tình nhân ái mà công ty Thủy điện bản Vẽ muốn gửi gắm tới các em học sinh nghèo, với mong muốn các em vượt khó vươn lên trong học tập.

Đại diện Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao tặng quà cho học sinh trường Tiểu học Hữu Khuông.

Được biết, chỉ riêng trong quý 3/2023, Công ty Thủy điện Bản Vẽ - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1 đã trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở bán trú tại điểm trường Tiểu học Minh Tiến, xã Lượng Minh trị giá 990 triệu đồng; Hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà tình nghĩa với tổng giá trị là 1 tỷ đồng cho huyện Tương Dương.

Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ là công trình thủy điện lớn nhất khu vực Bắc miền Trung, với công suất 320 MW. Là công trình đa mục tiêu, ngoài nhiệm vụ cung cấp điện cho nền kinh tế quốc dân, nhà máy còn mang trọng trách cung cấp nước cho hạ du trong mùa kiệt, cắt và giảm lũ trong mùa lũ theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả. Sau gần 13 năm đi vào hoạt động, Thủy điện Bản Vẽ đã hòa vào lưới điện Quốc gia gần 13 tỷ kWh, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước, nộp ngân sách Nhà nước lên tới hàng nghìn tỷ đồng và góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - công nghiệp - du lịch khu vực miền Tây Nghệ An.

 

 

 

Hiến Chương - Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện