Đời sống - Xã hội

Nổ bóng bay ngày khai giảng, 7 học sinh bị bỏng

13:22, 05/09/2023
Một phụ huynh cầm theo thuốc lá đang cháy vô tình gây nổ trong lễ khai giảng tại Trường tiểu học Yên Phú (xã Yên Phú, huyện Yên Định, Thanh Hóa) khiến 7 học sinh bị bỏng.

Sáng 5/9, bà Nguyễn Thị Khuyên - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Định (Thanh Hóa) xác nhận sự việc 7 học sinh ở Trường tiểu học Yên Phú, xã Yên Phú bị bỏng do nổ bóng bay trong buổi sáng khai giảng năm học mới 2023-2024.

Theo bà Khuyên cho biết, ngay sau lễ khai giảng năm học mới xong, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Định nhận được tin báo từ Ban Giám hiệu Trường tiểu học Yên Phú về việc tại trường xảy ra vụ nổ bóng bay, làm bảy em học sinh bị bỏng ở tay.

Các em học sinh được nhanh chóng đưa đi sơ cứu sau khi vụ nổ bóng bay.
Các em học sinh được nhanh chóng đưa đi sơ cứu sau khi vụ nổ bóng bay.

Theo báo cáo ban đầu của Ban Giám hiệu Trường tiểu học Yên Phú, sau phần lễ khai giảng, các thầy cô giáo của Trường tiểu học Yên Phú đã thả khoảng 20 quả bóng bay.

Trong lúc các thầy cô giáo đang thả bóng bay, một số học sinh và phụ huynh chạy vào để lấy bóng. Lúc này có một phụ huynh hút thuốc lá, vô tình châm lửa từ điếu thuốc vào quả bóng bay gây nổ. Sau đó nhiều quả bóng trong chùm bóng bay phát nổ làm 7 học sinh bị bỏng, đa số bị bỏng ở tay.

 

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ban giám hiệu, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Định đã đưa 7 học sinh bị bỏng đến Bệnh viện Đa khoa Yên Định để cấp cứu, chăm sóc, chữa trị vết bỏng - bà Nguyễn Thị Khuyên cho biết thêm.

Một học sinh bị thương được đưa đi nhập viện.
Một học sinh bị thương được đưa đi nhập viện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện