Đời sống - Xã hội

Quân khu 4 thăm tặng quà cho các cháu khuyết tật địa bàn tỉnh Nghệ An

15:11, 26/09/2023
Nhân dịp đầu năm học mới và đón Tết Trung thu 2023. Hôm nay (26/9), đoàn công tác Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Quân khu 4 đã đến thăm, trao quà cho các cháu khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An là con quân nhân đang công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và thăm, kiểm tra tặng quà trung thu cho các cháu tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật Mẹ Têrêsa Calaita tại Giáo họ Tân Hương, Giáo xứ Bố Sơn, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chính ủy Quân khu 4 và đoàn công tác thăm tặng quà gia đình Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tưởng, đang công tác tại Ban CHQS huyện Yên Thành, (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) có con nhỏ đang mắc bệnh hiểm nghèo tại xã Tân Thành, huyện Yên Thành.

Đến thăm, trao quà cho các cháu khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An là con các quân nhân đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, đoàn công tác đã chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình quân nhân có con khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo và những thiệt thòi của các cháu. Đồng chí cũng dành lời động viên và bày tỏ mong muốn gia đình quân nhân đoàn kết, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; đồng thời tận tâm chăm sóc, nuôi dạy các cháu; yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Đoàn công tác thăm Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật Mẹ Têrêsa Calaita.

Tiếp đó, đoàn đã tới thăm và dành những phần quà ý nghĩa tặng các cháu nhỏ tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật Mẹ Têrêsa Calaita tại Giáo họ Tân Hương, Giáo xứ Bố Sơn, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Đoàn công tác Quân khu 4 tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật Mẹ Têrêsa Calaita tại Giáo họ Tân Hương, Giáo xứ Bố Sơn, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Trong thời gian qua, tuy còn gặp nhiều nhiều khó khăn chi phối, nhưng công tác Dân số, Gia đình và Trẻ em của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã đạt được nhiều kết quả, thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra; công tác Dân số, Gia đình và Trẻ em luôn được lãnh đạo các cấp đưa vào Nghị quyết triển khai thực hiện, công tác tuyên truyền đã đi vào chiều sâu có hiệu quả;

Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà cho trung thu cho các cháu tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật Mẹ Têrêsa Calaita tại Giáo họ Tân Hương, Giáo xứ Bố Sơn, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.
Đoàn công tác kiểm tra mô hình “Gắn kết yêu thương giữa Lương và Giáo” của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật Mẹ Têrêsa Calaita tại Giáo họ Tân Hương, Giáo xứ Bố Sơn, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Nhận thức của cán bộ, chiến sĩ có nhiều chuyển biến tích cực góp phần làm thay đổi hành vi trong thực hiện chính sách Dân số, kế hoạch hóa gia đình; Ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh luôn phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể cùng tổ chức thực hiện, phát động và đẩy mạnh các phong trào quyên góp quỹ bảo trợ trẻ em, tặng quà, hỗ trợ trẻ em khuyết tật, gia đình quân nhân hiếm muộn, những hoạt động trên đã góp phần tích cực trong xây dựng gia đình quân nhân gương mẫu, ấm no, hạnh phúc.

   Trọng Kiên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện