Đời sống - Xã hội

Dự báo thời tiết 2/12/2023: Miền Bắc vẫn rét, Trung Bộ tiếp diễn mưa lớn

07:15, 02/12/2023

Dự báo thời tiết 2/12/2023, miền Bắc duy trì rét, có nơi rét đậm, rét hại. Trung Bộ tiếp diễn mưa lớn và khả năng kéo dài đến hết 3/12. Đông Tây Nguyên mưa to cục bộ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (2/12), không khí lạnh đã tràn khắp miền Bắc đến Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6.

Khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Bình có mưa to. Ảnh: TTXVN
Khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Bình có mưa to. Ảnh: TTXVN

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Mức nhiệt hôm nay ở khu vực này phổ biến từ 15-18 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Trong đó, thời tiết Hà Nội hầu như hết mưa, nhiều mây âm u, nền nhiệt ở mức 18-21 độ, trời rét.

Liên quan đến đợt mưa lớn đang diễn ra ở miền Trung, cơ quan khí tượng cho biết, từ đêm 1-3/12, ở Quảng Trị và khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa 70-150mm, có nơi trên 200mm; từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa 100-250mm, có nơi trên 350mm.

Từ đêm 3/12, mưa lớn ở các khu vực trên giảm dần.   

Ngoài ra, trong hôm nay, ở khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm; ở phía Đông Tây Nguyên có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Tác động của mưa lớn cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng vùng trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 2/12:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ; riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 14. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc sáng sớm có mưa và mưa nhỏ rải rác; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, giật cấp 6. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 17-20 độ; phía Nam 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 29-32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông rải rác; riêng phía Đông, có mưa, mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, sáng sớm có mưa, mưa nhỏ; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ.

Theo Vietnamnet

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện