Đời sống - Xã hội

Dự báo thời tiết 6/12/2023: Miền Bắc đón tiếp không khí lạnh, Trung Bộ lại mưa

07:56, 06/12/2023

Dự báo thời tiết 6/12/2023, không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc chuyển mưa rét, nhiệt độ hạ nhanh. Trung Bộ cũng mưa lớn trở lại. Tây Nguyên và Nam Bộ nắng gián đoạn.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng sáng nay (6/12), không khí lạnh bắt đầu tràn về Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3; vùng ven biển cấp 3-4.

Ở Bắc Bộ trời tiếp tục rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 15-18 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ 13-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Cơ quan khí tượng cũng cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên hôm nay, thời tiết miền Bắc chuyển mưa nhỏ rải rác, trời rét. 

Không khí lạnh tăng cường, thời tiết Hà Nội chuyển mưa rét.  

Trong đó, riêng thời tiết Hà Nội, nhiều mây, có mưa nhỏ, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3, trời chuyển rét với nền nhiệt cao nhất hạ 3 độ, ở mức 20 độ và thấp nhất còn 16 độ.

Đáng lưu ý, chiều và đêm nay, ở khu vực Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Ngày 7/12, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm, đêm mưa giảm dần.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay có nắng gián đoạn, khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 6/12:
Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, phía Bắc sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam (Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận
Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên
Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ
Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Hà Nội
Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ.

Theo Vietnamnet

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện