Đời sống - Xã hội

Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An tổng kết hoạt động năm 2023

11:21, 17/01/2024

Chiều 16/1, Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Hội năm 2023. Đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh chủ trì hội nghị. ​​​​​​​​​​​​​​

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm 2023, Ban chấp hành Hội đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết đại hội đề ra; Chủ động làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, xác định nội dung công tác đối ngoại; Tổ chức nhiều phong trào, hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết hữu nghị; Làm tốt công tác tuyên truyền về truyền thống đoàn kết giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam-Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong giai đoạn hiện nay...

Đại tá Nguyễn Công Lực, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực; Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An dự hội nghị
Đại tá Nguyễn Công Lực, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực; Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An dự hội nghị

Chi hội Bộ đội Biên phòng tham mưu, phối hợp với địa phương duy trì và thực hiện tốt phong trào kết nghĩa 22 cặp bản hai bên biên giới; nhận đỡ đầu 16 em học sinh bản đối diện có hoàn cảnh gia đình khó khăn; Tổ chức hội đàm với lực lượng công an, quân sự các tỉnh khu vực biên giới; Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý, bảo vệ biên giới; Phối hợp các lực lượng của nước bạn tuần tra quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm...

Đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Thời gian tới Hội cần bám sát và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027; Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hơn nữa nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên của Hội về mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt - Lào, giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh của Lào có chung đường biên giới; Duy trì, phát huy hiệu quả các chương trình, hoạt động như: Giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, gặp gỡ, tặng quà, học bổng cho các học sinh, sinh viên Lào; Chương trình nhận kết nghĩa các gia đình hội viên với các học sinh, sinh viên Lào; Giao lưu, hỗ trợ, giúp đỡ các đơn vị, địa phương đối diện phía bạn Lào... vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện