Đời sống - Xã hội

Dự báo thời tiết 9/3/2024: Miền Bắc rét kèm mưa nhỏ, Nam Bộ nắng liên tục

06:42, 09/03/2024
Dự báo thời tiết ngày 9/3/2024, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét. Từ Trung Trung Bộ trở vào Nam Bộ và Tây Nguyên nắng nhiều, riêng miền Đông Nam Bộ nắng nóng diện rộng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (9/3), thời tiết Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét. Nền nhiệt khu vực thấp nhất khoảng 15-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ; cao nhất dao động 18-21 độ, trong đó Lai Châu - Điện Biên có nơi trên 27 độ.

Phía Bắc của khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cũng chung hình thái thời tiết miền Bắc với trời rét. Toàn khu vực này sáng có mưa nhỏ rải rác, sau mưa vài nơi.  

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Các khu vực khác đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng diện rộng.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong hôm nay, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở miền Đông và có nơi ở miền Tây. Nhiệt độ cao nhất doa động từ 35-36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40-60%. Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 12-16h.

Riêng thời tiết Hà Nội, Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, trời duy trì nhiều mây, mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Tây và phía Nam thành phố 16-18 độ, trung tâm và phía Bắc 17-19 độ; trưa và chiều khả năng giảm mưa, nhiệt tăng với mức cao nhất 21 độ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 9/3/2024:
Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ; riêng Lai Châu-Điện Biên 23-26 độ, có nơi trên 27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ; vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-33 độ.

Tây Nguyên
Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm có mưa rào vài nơi.  Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Nam Bộ
Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng miền Đông có nắng nóng diện rộng; đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; riêng miền Đông 35-37 độ.

Hà Nội
Nhiều mây, có mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ.

Theo Vietnamnet

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện