Đời sống - Xã hội

Dự báo thời tiết 2/4/2024: Miền Bắc và Trung Bộ nắng nóng đỉnh điểm

07:52, 02/04/2024
Dự báo thời tiết ngày 2/4/2024, phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng nóng đỉnh điểm với mức nhiệt nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Nam Bộ nhiệt độ giảm hơn với cao nhất trên 37 độ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 2-3/4, khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-40 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 30-35%. 

Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 35-40%. 

Nhiều nơi ở miền Bắc và Trung Bộ nắng trên 40 độ. Ảnh minh họa: Anh Nguyễn
Nhiều nơi ở miền Bắc và Trung Bộ nắng trên 40 độ. Ảnh minh họa: Anh Nguyễn

Nam Bộ và các nơi khác ở Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ cũng dự báo, thời tiết Hà Nội hôm nay (2/4) là đỉnh điểm của đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có thể đạt 37 độ. Từ 3/4, cường độ nắng có xu hướng giảm, nhưng vẫn ở ngưỡng nóng và có khả năng kéo dài đến 4/4. Thời gian xuất hiện nắng nóng, có nhiệt độ cao là từ 13-15h hằng ngày.

Dự báo thời tiết nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt ở khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 5-6/4, sau đó nắng nóng suy giảm dần. Ở các nơi khác của Bắc Bộ nắng nóng kéo dài đến 4/4.

Nắng nóng diện rộng ở khu vực Nam Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Theo Vietnamnet

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện