Đời sống - Xã hội

Lũ dâng cao ngập các cầu tràn, chia cắt giao thông miền núi

17:53, 28/07/2024
Mặc dù mới vào đầu mùa mưa nhưng do nhiều ngày qua, mưa liên tiếp nên nước lũ ở các khe, suối ở huyện vùng cao Kỳ Sơn dâng cao làm ngập nhiều điểm cầu tràn, gây ách tắc và chia cắt giao thông. Việc lưu thông đi lại của người dân gặp khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Những ngày này mặc dù lượng mưa trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã giảm, nhưng tuyến đường liên xã nối Quốc lộ 7A vào các xã Hữu Lập và Bảo Nam vẫn thường xuyên bị chia cắt. Nước lũ dâng cao, làm ngập cầu tràn tại bản Xốp Thập, xã Hữu Lập, gây chia cắt giao thông, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân vượt lũ tại các điểm cầu tràn
Lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân vượt lũ ở các điểm cầu tràn

Bà Lương Thị Xén Mun, bản Xốp Thập, xã Hữu Lập, chia sẻ: “Hàng ngày tôi phải đi qua dòng nước lũ này để đi làm nương. Tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nhưng cỏ rẫy lên cao nên buộc chúng tôi phải lội qua”.

Việc người dân vượt qua các dòng lũ tại các điểm cầu tràn rất nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Việc người dân vượt qua các dòng lũ tại các điểm cầu tràn rất nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tuyến đường nối từ Quốc lộ 7A vào trung tâm các xã Hữu Lập, Bảo Nam và một số bản của xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn có tổng chiều dài khoảng 35km. Đây là tuyến đường độc đạo để đi ra trung tâm thị trấn Mường Xén của gần 2.000 hộ dân. Tuy nhiên, việc vận chuyển, thông thương nông sản, trâu bò, hàng hóa thiết yếu, vật liệu xây dựng… ra vào địa bàn các xã nói trên đang gặp rất nhiều khó khăn, do điểm nghẽn giao thông tại các điểm cầu tràn khá thấp, thường xuyên bị mưa lũ chia cắt, cô lập.

 
Lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân vượt lũ ở các điểm cầu tràn

Ông Kha Văn Thìn, Bí thư Chi bộ bản Xốp Thập, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn cho biết: Để phòng tránh những tai nạn có thể xảy ra khi nước lũ dân cao, Chi bộ, ban quản lý bản Xốp Thập đã cắt cử lực lượng tại chỗ tổ chức canh gác và hỗ trợ người dân đi qua cầu tràn. Tuy nhiên để đảm bảo việc lưu thông thuận lợi, người dân mong muốn sớm có cầu, nhất là chuẩn bị vào thời điểm các cháu đến trường.

Kỳ Sơn là huyện có diện tích tự nhiên chủ yếu là núi cao, có độ dốc lớn, chiếm đến 99%, hệ thống sông, suối chằng chịt, chia cắt các tuyến đường giao thông. Theo số liệu của UBND huyện Kỳ Sơn, các tuyến đường liên xã, liên bản trên địa bàn huyện, hiện có 22 cầu tràn. Vào mùa mưa lũ thường xuyên bị chia cắt, cô lập do lũ ống, lũ quét, tiềm ẩn nhiều rủi ro gây mất an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân.

Huyện Kỳ Sơn bố trí và phân công các lực lượng túc trực, chốt chặn hỗ trợ người dân qua cầu tràn khi nước lũ về.
Huyện Kỳ Sơn bố trí và phân công các lực lượng túc trực, chốt chặn hỗ trợ người dân qua cầu tràn khi nước lũ về.

Ông Lô Văn Thái, Trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Kỳ Sơn, chia sẻ thêm: “Do hạn chế về mặt kinh phí, hàng năm huyện vẫn thường chỉ đạo các xã tổ chức nạo vét lòng khe tại các cầu tràn, thời điểm có lũ bố trí trực chốt hàng ngày, cắm biển báo cảnh báo. Tuy nhiên về lâu dài, để đảm bảo việc lưu thông cho người dân, địa phương cũng mong muốn được hỗ trợ kinh phí để xây dựng các cầu cứng, dần dần khắc phục các hiện trạng trên".

Lữ Phú

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện