Đời sống - Xã hội

Quế Phong và Tương Dương phối hợp giải quyết xâm canh xâm cư

20:27, 03/07/2024
Chiều 3/7 tại huyện Quế Phong, UBND 2 huyện Quế Phong và Tương Dương đã có phiên làm việc giải quyết việc xâm canh, xâm cư tại bản Pà Khốm xã Tri Lễ (Quế Phong) và xã Nhôn Mai (Tương Dương). 

Tham gia phiên làm việc có Bí thư và Chủ tịch UBND 2 huyện Tương Dương và Quế Phong.

Toàn cảnh phiên làm việc.
Toàn cảnh phiên làm việc.

Ranh giới địa giới hành chính giữa hai xã: Nhôn Mai, huyện Tương Dương và xã Tri Lễ, huyện Quế Phong có chiều dài 4.280m, có tổng 4 mốc đã cắm được thể hiện trên bản đồ địa giới hành chính.

Theo báo cáo, các hộ dân bản Pà Khốm, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong hiện đang canh tác sản xuất nông nghiệp (trồng lúa mước, trồng lúa nương, trồng sắn, ao cá và một số loại cây trồng khác) về phía Bắc trục Quốc lộ 16C thuộc địa giới hành chính xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương và nằm trong quy hoạch đất rừng sản xuất của UBND xã Nhôn Mai quản lý, phần còn lại nằm trong đất rừng phòng - hộ do Ban quản lý Rừng phòng hộ huyện Tương Dương quản lý.

a
Việc xâm canh, xâm cư xảy ra khá lâu, giải quyết nhiều lần nhưng vẫn không dứt điểm, thiếu sự thống nhất nên sự việc kéo dài.

Tại thời điểm kiểm tra (ngày 13/10/2022) có 10 hộ xâm cư (đã xây dựng - nhà ở) bám hai bên trục Quốc lộ 16C (8 hộ bám phía Bắc Quốc lộ 16C và 2 hộ bám phía Nam Quốc lộ 16C) nằm trong địa giới hành chính xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương.

Đến tháng 1/2023 phát sinh thêm 1 hộ làm nhà ở tại khu vực này. Sau khi phát hiện hộ làm nhà trái phép trên đất thuộc địa bàn bản Thăm Thẩm, UBND xã đã phối hợp với BQL bản Pà Khốm tuyên truyền vận động, tuy nhiên hộ dân này vẫn tiếp tục xây dựng trái phép.

Đến ngày 16/4/2024, tiếp tục phát sinh thêm 5 diện tích rẫy phát mới trồng sắn; khai hoang thêm ao cá, ruộng nước thuộc vào khoảnh 9, tiểu khu 507. Trong đó có 1 hộ phát rẫy xâm canh và lấn chiếm đất rừng, thuộc rừng sản xuất; 1 hộ ở bản Thăm Thẩm, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương đã phát và mở rộng hàng rào ra ngoài phạm vi như đã thống nhất trong biên bản làm việc ngày 13/10/2022, với diện tích khoảng 200m².

Tính đến nay, có 24 hộ dân bản Pà Khốm, xã Trị Lễ, huyện Quế Phong đang xâm canh đất bản Thăm Thậm xã Nhôn Mai làm nương rẫy, ao cá, chăn nuôi.

Mặc dù việc xâm canh, xâm cư xảy ra khá lâu, giải quyết nhiều lần nhưng vẫn không dứt điểm, thiếu sự thống nhất nên sự việc kéo dài. Người dân nhiều lần kiến nghị, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự.

Hai huyện Quế Phong và Tương Dương phối hợp giải quyết xâm canh xâm cư.
Hai huyện Quế Phong và Tương Dương phối hợp giải quyết xâm canh xâm cư.

Tại cuộc họp, huyện Quế Phong đã đưa ra nhiều phương án giải quyết. Việc những hộ dân này đã xâm canh xã Nhôn Mai trong thời gian dài, theo Luật, các hộ này đều làm sai. Vì vậy, 2 bên thống nhất không để xảy ra tranh chấp trở thành điểm nóng. Huyện Quế Phong sẽ vận động người dân nhập khẩu vào xã Nhôn Mai và ở lại lâu dài sinh sống.

Cùng với đó, hai huyện phối hợp thực hiện rà soát, tuyên truyền vận động Nhân dân. Khâu nối các ngành Đồn biên phòng, kiểm lâm, công an, các ban nghành… nghiên cứu kỹ lưỡng để xử lý việc xâm canh tại xã Nhôn Mai; Bóc tách mốc thời gian trước và sau 13/10/2022. Trường hợp diện tích phát sinh sau 13/10/2022 Xâm canh đất rừng phòng hộ xã Nhôn Mai; xâm canh đất sản xuất và rừng sản xuất của người dân xã Nhôn Mai phải thu hồi xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với 11 hộ xâm cư có nhu cầu nhập cư sang Nhôn Mai cần xác minh chuyển đổi đất sản xuất cho các hộ có nhu cầu chuyển nhập cư sang Nhôn Mai; Đồng thời trả lại đất cho bản Pà Khốm.

Chính quyền địa phương 2 huyện cùng phối hợp tiếp tục tuyên truyền người dân không phát sinh vi phạm thêm về xâm canh xâm cư trong quá trình định cư trên địa phận Thăm Thẩm.

Đối với các hộ xâm canh chưa có nhà định cư tại Thăm Thẩm buộc phải thu hồi và bàn giao lại đất cho chính quyền Tương Dương; Giao đồn biên phòng phối hợp với chính quyền 2 xã trong khâu giải quyết vụ việc tránh phát sinh xung đột, điểm nóng an ninh trật tự;

Đồng thời giao chính quyền 2 huyện 2 xã nói trên kiểm tra thực tế, bóc tách xử lý từng trường hợp xâm canh, xâm cư  đồng thời ký biên bản thống nhất nội dung giải quyết tình trạng xâm canh, xâm cư tại xã Nhôn Mai./.

Nguyễn Việt

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện