Hành trình gieo mầm hy vọng
![]() |
Quang cảnh lễ ra mắt mô hình Vườn ươm GIEO MẦM XANH - PHỦ XANH BIÊN GIỚI. |
Vườn ươm tại Đồn Biên phòng Nhôn Mai đã hỗ trợ hơn 20.769 cây xanh các loại cho các Đồn biên phòng tuyến núi ở Nghệ An và cung cấp 2.550 cây cảnh quan cho 17 xã, thị trấn thuộc huyện Tương Dương, với tổng trị giá hơn 215 triệu đồng. Đây là mô hình đầu tiên của lực lượng biên phòng tỉnh Nghệ An, được thiết lập nhằm hỗ trợ đồng bào dân tộc vùng biên trong phong trào "trồng cây gây rừng".
![]() |
Ông Đình Hồng Vinh - Chủ tịch UBND huyện Tương Dương phát biểu tại lễ ra mắt mô hình. |
Những ngày đầu tiên bắt tay vào thực hiện mô hình, các chiến sĩ của Đồn Biên phòng Nhôn Mai đã phải đối mặt với không ít khó khăn. Địa hình đồi núi hiểm trở, điều kiện thời tiết khắc nghiệt không làm các anh nản lòng.
![]() |
Trao cây giống cho các hộ gia đinh biên giới xã Nhôn Mai. |
Những bàn tay chai sạn của người lính, từng quen với vũ khí bảo vệ biên cương, nay lại ân cần nâng niu từng mầm xanh non nớt, gieo xuống đất mẹ những hạt giống của hy vọng. Tất cả các anh, từ chiến sĩ đến chỉ huy, đều đã đóng góp không chỉ bằng công sức mà còn bằng cả trái tim và nhiệt huyết, dành tất cả tình yêu thương cho mảnh đất biên cương.
![]() |
Đại diện Đồn BP Nhôn Mai và Công ty Gieo mầm xanh Toàn cầu tỉnh Bình Dương bàn giao cây giống cho huyện Tương Dương. |
Vườn ươm - nơi khởi nguồn của sức sống
Không đơn thuần chỉ là một mô hình trồng cây, "Vườn ươm GIEO MẦM XANH - PHỦ XANH BIÊN GIỚI" còn là minh chứng cho ý chí bền bỉ và lòng nhân ái của những người lính biên phòng.
![]() |
Các đại biểu trồng cây tại buổi lễ. |
Vườn ươm không chỉ cung cấp cây giống cho đồng bào dân tộc mà còn mang đến cơ hội cải thiện sinh kế, XĐGN và bảo vệ môi trường sinh thái bền vững. Đây là mô hình khởi đầu cho những bước đi vững chắc trong việc xây dựng một cộng đồng tự lập và xanh tươi tại các vùng biên cương, nơi những thử thách về thiên nhiên luôn hiện hữu.
![]() |
Thượng tá Phan Thanh Hồng – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhôn Mai trao cây giống cho bà con. |
Thượng tá Phan Thanh Hồng – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhôn Mai, chia sẻ: "Mỗi mầm xanh được gieo xuống không chỉ là cây cối mà còn là niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn. Chúng tôi mong rằng vườn ươm này sẽ trở thành nguồn sống cho đồng bào dân tộc, giúp họ vượt qua những khó khăn do biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế và bảo vệ quê hương."
![]() |
Niềm vui của bà con khi được nhận cây giống từ mô hình. |
Vườn ươm cũng là lời đáp trả trước những thách thức của biến đổi khí hậu toàn cầu. Trong bối cảnh thiên tai như bão, lụt, hạn hán, và sạt lở đất diễn ra ngày càng nghiêm trọng, mô hình này không chỉ hỗ trợ trồng rừng mà còn góp phần cải thiện cảnh quan, bảo vệ môi trường và giữ gìn sự bền vững của vùng đất biên giới. Mỗi cây xanh trong vườn ươm là một minh chứng sống động về sự đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt nhưng cũng đầy hy vọng và sức sống của những con người ở nơi đây.
![]() |
Đại diện Công ty Gieo mầm xanh Toàn cầu tỉnh Bình Dương giới thiệu về các loại cây giống với các đại biểu và bà con. |
Những trái tim nồng hậu nơi biên giới
Mô hình "Vườn ươm GIEO MẦM XANH - PHỦ XANH BIÊN GIỚI" không thể thành công nếu thiếu sự hỗ trợ từ Công ty Gieo mầm xanh Toàn cầu tỉnh Bình Dương. Sự đồng hành của công ty đã mang đến nguồn lực quý giá, giúp các chiến sĩ biên phòng hiện thực hóa ý tưởng táo bạo và nhân văn này. Họ đã không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn chia sẻ về mặt tinh thần, tạo ra một không gian để mỗi chiến sĩ và mỗi người dân đều có thể tham gia vào quá trình bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
![]() |
Các đại biểu tham quan mô hình "Vườn ươm GIEO MẦM XANH - PHỦ XANH BIÊN GIỚI". |
Ông Hồ Công Thanh, Tổng Giám đốc Công ty Gieo mầm xanh, chia sẻ: "Chúng tôi hỗ trợ với tinh thần "Gieo mầm xanh - Gieo Tình Thương - Gieo Trí tuệ". Đây không chỉ là một dự án về cây trồng mà còn là sự cam kết lâu dài với cộng đồng biên giới, nơi chúng tôi hy vọng sẽ mang đến sức sống mới và niềm tin cho mỗi người dân nơi đây. Trồng cây vùng biên giới là việc làm mang ý nghĩa bảo vệ môi trường mà còn là hành động thiết thực nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và gìn giữ tương lai bền vững cho các thế hệ mai sau. Cây xanh là “hàng rào tự nhiên” bảo vệ vùng biên giới, vừa có ý nghĩa chiến lược vừa mang tính biểu tượng khẳng định chủ quyền lãnh thổ của tổ quốc thân yêu. Hãy chung tay vì màu xanh biên giới".
![]() |
Ông Hồ Công Thanh - Tổng giám đốc Công ty Gieo mầm xanh tặng cây giống cho Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An và huyện Tương Dương. |
Mỗi cây xanh được trồng là một lời cam kết của những người lính và đồng bào vùng biên với Tổ quốc. Đó là cam kết về việc chung tay cùng cả nước trong mục tiêu trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025. Những mầm cây nhỏ bé hôm nay sẽ vươn mình trở thành những cánh rừng đại ngàn, không chỉ phủ xanh đất trống mà còn bảo vệ tính mạng và tài sản của đồng bào trước thiên tai. Cây xanh không chỉ là tài sản vật chất mà còn là tài sản tinh thần, là niềm hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn cho vùng đất biên cương.
Hành trình của yêu thương và trách nhiệm
![]() |
Cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Nhôn Mai hướng dẫn đồng bào về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây. |
Không chỉ dừng lại ở việc trồng cây, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhôn Mai còn tổ chức các buổi hướng dẫn đồng bào về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây. Họ lắng nghe những trăn trở của người dân, chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống và mơ ước về một tương lai xanh tươi, giàu sức sống. Bằng những kiến thức đã được học hỏi từ những chuyên gia và qua sách báo, tài liệu, những chiến sĩ mang quân hàm xanh đã không ngần ngại truyền đạt lại cho bà con nơi đây. Mỗi buổi hướng dẫn đều trở thành những câu chuyện thân mật, nơi tình yêu thiên nhiên và ý thức cộng đồng được thắp sáng.
![]() |
Hướng dẫn người dân về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây con. |
Ông Lô Văn Toản ở bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, xúc động nói: "Nhìn các chú bộ đội ngày ngày chăm chút cho từng cây giống, chúng tôi thấy ấm lòng lắm. Cây không chỉ là bóng mát mà còn là hy vọng cho những thế hệ con cháu mai sau.".
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mô hình "Vườn ươm GIEO MẦM XANH - PHỦ XANH BIÊN GIỚI" bàn giao cây giống cho các Đồn biên phòng tuyến núi. |
Đối với đồng bào các dân tộc nơi biên cương, việc trồng cây không chỉ là một hành động bảo vệ môi trường mà còn là cách để bà con tạo dựng tương lai cho thế hệ mai sau. Những mầm xanh nhỏ bé ấy sẽ là nơi trú ẩn, là bóng mát trong những ngày hè oi ả, đồng thời là nguồn tài nguyên để giúp các hộ gia đình nơi biên giới XĐGN, phát triển kinh tế bền vững.
Khát vọng xanh trên dải đất biên cương
![]() |
Cây giống được đưa từ mô hình "Vườn ươm GIEO MẦM XANH - PHỦ XANH BIÊN GIỚI" về trồng tại Đồn Biên phòng Tam Quang (Tương Dương). |
"Vườn ươm GIEO MẦM XANH - PHỦ XANH BIÊN GIỚI" là minh chứng cho sự đoàn kết giữa những người lính biên phòng và đồng bào dân tộc vùng biên. Đây không chỉ là một mô hình sinh kế mà còn là biểu tượng cho tinh thần trách nhiệm, tình yêu quê hương và sự sẻ chia sâu sắc. Mỗi nhành cây, mỗi bước đi trên hành trình "gieo mầm xanh" đều có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển và bảo vệ môi trường tại vùng đất xa xôi này.
![]() |
Cây giống được đưa từ mô hình về trồng tại Đồn Biên phòng Ngọc Lâm (Thanh Chương). |
Từ những hạt giống bé nhỏ, giản dị gieo xuống hôm nay, một ngày không xa, những cánh rừng xanh thẳm sẽ vươn mình, phủ kín từng tấc đất biên cương, mang lại sức sống mãnh liệt và bảo vệ vẹn toàn tổ quốc thân yêu. Những người lính Đồn Biên phòng Nhôn Mai, với trái tim nồng nàn nhiệt huyết, đang viết tiếp câu chuyện về một biên giới xanh tươi, an lành và tràn đầy sức sống, cho những thế hệ mai sau.
![]() |
Từ mô hình "Vườn ươm GIEO MẦM XANH - PHỦ XANH BIÊN GIỚI" của Đồn BP Nhôn Mai đã lan tỏa phong trào trồng rừng ở khắp các tuyến biên giới |
Câu chuyện của những chiến sĩ mang quân hàm xanh không chỉ là trách nhiệm bảo vệ biên cương mà còn là lời tâm sự chân thành về tình yêu thiên nhiên, về khát vọng tạo dựng một tương lai tươi sáng, giàu đẹp của quê hương.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin