Đời sống - Xã hội Thứ 7 15/03/2025 22:33

Thanh Chương phấn đấu trồng 550.000 cây phân tán và 2.300 ha rừng tập trung

11:36, 07/02/2025
Sáng 7/2, UBND huyện Thanh Chương tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Ất Tỵ tại xã Thanh Xuân.  
Các đại biểu tham gia trồng cây trên các tuyến đường.

Cách đây 66 năm, tại lễ phát động "Tết trồng cây" đầu tiên năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: "Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng Xuân". Thấm nhuần lời dạy của Bác, phong trào trồng cây, trồng rừng đã trở thành truyền thống của huyện Thanh Chương mỗi dịp đầu xuân. 

Các đại biểu tham gia trồng cây trên các tuyến đường.

Nhờ sự chung tay của chính quyền và nhân dân, diện tích rừng trên địa bàn huyện hiện đạt hơn 66.337 ha, trong đó rừng tự nhiên chiếm 37.500 ha, góp phần giữ vững độ che phủ trên 53%, bảo vệ môi trường sinh thái, giảm thiểu tác động của thiên tai và nâng cao thu nhập cho người dân.

Các đại biểu tham gia trồng cây trên các tuyến đường.

Năm 2025, Thanh Chương đặt mục tiêu trồng 2.300 ha rừng tập trung, 550.000 cây phân tán và bảo vệ 59.735 ha rừng.

Các đại biểu tham gia trồng cây trên các tuyến đường ở xã Thanh Xuân.

Để đạt mục tiêu này, huyện chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của cây xanh đối với môi trường, kinh tế và đời sống xã hội.

Lãnh đạo huyện Thanh Chương đánh trống phát động Tết trồng cây xuân Ất Tỵ 2025.

Lãnh đạo huyện kêu gọi các cấp, ngành, địa phương tích cực tham gia, không chỉ trồng cây mà còn chăm sóc, bảo vệ để phát huy hiệu quả lâu dài.

Sau lễ phát động các đại biểu đã tham gia trồng cây trên các tuyến đường ở xã Thanh Xuân.

Sau lễ phát động, các đại biểu cùng nhân dân xã Thanh Xuân đã trồng 700 cây sao đen dọc các tuyến đường lớn, lối vào khu di tích và nhà văn hóa xóm. Cùng thời điểm, 29 xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng đồng loạt tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ 2025.

Hữu Thịnh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện