Vượt khó vươn lên từ hai bàn tay trắng
Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, chị Hùa phải nghỉ học sớm để làm nương rẫy. Mỗi năm, gia đình chị chỉ trồng được một vụ lúa, sản lượng ít ỏi chỉ đủ nuôi sống các thành viên. Sau khi kết hôn, chị về làm dâu tại bản Trường Sơn, tiếp tục đối mặt với những thách thức trong việc mưu sinh và nuôi dạy hai con nhỏ.
![]() |
| Chị Lỳ Y Hùa cùng gia đình bên trang trại chăn nuôi. |
Bước ngoặt đến với chị vào năm 2020 khi chị được tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng phụ nữ bản. Nhờ vậy, chị có cơ hội tham gia các lớp tập huấn do Hội Phụ nữ cấp trên tổ chức, được trang bị kiến thức về phát triển kinh tế và tiếp cận với các chính sách hỗ trợ. Nhận thấy tiềm năng từ chăn nuôi, chị quyết định chuyển hướng từ trồng trọt sang nuôi trâu, bò và dê.
"Cuộc sống giờ đã ổn định hơn, tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để giúp chị em trong bản cùng nhau phát triển kinh tế, vượt qua khó khăn", chị Lỳ Y Hùa chia sẻ.
Mô hình kinh tế hiệu quả trên vùng cao
Năm 2021, chị Hùa mở rộng mô hình chăn nuôi của gia đình trên diện tích hơn 58 ha. Đàn gia súc ban đầu có 8 con bò, tổng trị giá 80 triệu đồng, trong đó chị vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Với quyết tâm cao, chị tích cực tham gia các lớp tập huấn, tìm hiểu tài liệu về kỹ thuật chăm sóc gia súc và đầu tư trồng cỏ voi làm nguồn thức ăn chính. Đồng thời, chị chú trọng tiêm phòng dịch bệnh cho đàn vật nuôi, không thả rông mà khoanh vùng chăn thả có kiểm soát.
![]() |
| Chị Hùa tích cực trồng và chăm sóc cỏ voi để duy trì nguồn thức ăn cho đàn gia súc. |
Nhờ sự kiên trì, số lượng gia súc tăng lên đáng kể. Từ năm 2021 đến 2025, đàn trâu bò của gia đình chị đã tăng từ 17 lên 40 con, kèm theo 8 con dê và hơn 100 con gà. Nhờ đó, mỗi năm gia đình chị thu nhập từ 150 đến 180 triệu đồng, cải thiện đáng kể đời sống.
Ông Lầu Bá Thái, Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Cắn, nhận xét: "Mô hình của chị Lỳ Y Hùa là điển hình cần nhân rộng, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo bền vững."
Người phụ nữ đi đầu trong phong trào hội
Không chỉ giỏi làm kinh tế, chị Lỳ Y Hùa còn là một cán bộ hội phụ nữ năng động, trách nhiệm. Chị luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện các quy ước, hương ước của địa phương, tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng làng bản. Đặc biệt, chị đã huy động chị em đóng góp công sức giúp các hộ nghèo xóa nhà tạm, xây dựng các tuyến đường giao thông liên bản. Chỉ riêng trong năm qua, đã có 673 lượt hội viên tham gia hoạt động này.
![]() |
| Đàn trâu bò của gia đình chị Hùa đã tăng từ 17 lên 40 con, mang lại thu nhập ổn định. |
Nhờ những đóng góp tích cực, nhiều năm liền chị Hùa được Hội Phụ nữ xã Nậm Cắn xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhận nhiều giấy khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kỳ Sơn. Đặc biệt, năm 2024, chị được chọn là một trong những hội viên tiêu biểu của tỉnh, vinh dự tham gia Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đồng thời, chị cũng là ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Sơn nhiệm kỳ này.
Bà Vũ Thị Huyền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kỳ Sơn, cho biết: "Trong phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Kỳ Sơn thời đại mới, chị Lỳ Y Hùa là một tấm gương tiêu biểu. Không chỉ nỗ lực phát triển kinh tế, chị còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và sáng tạo trong công tác hội, góp phần thay đổi nhận thức và cuộc sống của phụ nữ dân tộc Mông nơi đây."
Tấm gương phụ nữ vùng cao khởi nghiệp thành công
Sự thành công của chị Hùa không chỉ mang lại thay đổi tích cực cho gia đình mà còn lan tỏa động lực cho nhiều chị em phụ nữ vùng cao. Nhờ mô hình chăn nuôi hiệu quả, nhiều người đã đến học hỏi kinh nghiệm, áp dụng vào thực tế sản xuất.
![]() |
| Nhiều chị em phụ nữ trong vùng đến thăm, học hỏi kinh nghiệm từ mô hình của chị Hùa. |
Tiếng lành đồn xa, chị Hùa luôn sẵn lòng hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc đàn vật nuôi, cách phòng bệnh và quản lý tài chính. Những nỗ lực của chị đã tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức của phụ nữ địa phương về phát triển kinh tế, giúp họ dần tự tin hơn trong việc khởi nghiệp và cải thiện cuộc sống.
Với những thành tựu đạt được, chị Lỳ Y Hùa không chỉ là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế mà còn là minh chứng cho sức mạnh và ý chí vươn lên của phụ nữ dân tộc thiểu số trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.





Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin