![]() |
| Nhà máy Thủy điện Khe Bố xả lũ.(Ảnh tư liệu) |
Vào lúc 09 giờ 50 phút ngày 22/7/2025, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh nhận được thông báo số 167/TB-KHPP ngày 22/7/2025 của Nhà máy thủy điện Khe Bố về việc vận hành điều tiết nước hồ chứa nhà máy thủy điện Khe Bố đảm bảo an toàn công trình.
Để đảm bảo công tác điều tiết nước hồ chứa nhà máy thủy điện Khe Bố được an toàn theo đúng Quy trình đơn hồ và Quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả đã được phê duyệt, Nhà máy thủy điện Khe Bố dự kiến vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện Khe Bố như sau:
Thời gian dự kiến xả qua khoang đập tràn: Vào lúc 12giờ 20 phút, ngày 22/7/2025.
Lưu lượng xả: Tổng lưu lượng xả từ khoảng 500 m³/s đến 2.000 m³/s (xả qua các tổ máy và qua khoang đập tràn) và có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ.
Thời gian kết thúc xả nước qua khoang đập tràn: Cho đến khi lưu lượng nước về hồ nhỏ hơn lưu lượng phát điện qua các tổ máy.
Trong khi đó, các địa phương từ thượng nguồn đến hạ du, trải dài từ Tam Quang, Con Cuông, Cam Phục, Châu Khê, Mậu Trạch, Anh Sơn, Yên Xuân, Nhân Hòa, Anh Sơn Đông, Vĩnh Tường, Thành Bình Thọ, Đô Lương, Bạch Ngọc, Văn Hiến, Bạch Hà, Thuần Trung, Lương Sơn, Cát Ngạn, Đại Đồng, Xuân Lâm, Hoa Quân, Xuân Dương, Bích Hào, Kim Bảng, Tam Đồng, Kim Liên, Thiên Nhẫn, Đại Huệ, Nam Đàn, Vạn An, Lam Thành, Hưng Nguyên, Yên Trung, Hưng Nguyên Nam, Nghi Lộc, Phúc Lộc, Đông Lộc, Trung Lộc, Thần Lĩnh, Hải Lộc, Tiên Đồng, Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Phường Vinh Lộc, Cửa Lò, đều nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp. Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đã phát cảnh báo khẩn, yêu cầu các xã, phường và các sở, ngành liên quan khẩn trương thông báo đến người dân, các công trình ven sông, phương tiện vận tải thủy và đơn vị thi công để chủ động phương án ứng phó.
Động thái xả lũ của thủy điện Khe Bố diễn ra trong bối cảnh bão số 3 đang gây mưa lớn diện rộng khắp Nghệ An, nhiều nơi đã ghi nhận lượng mưa trên 120mm chỉ trong vài giờ. Một số hồ thủy điện khác như Nhạn Hạc, Nậm Mô cũng đồng loạt vận hành điều tiết để giảm áp lực hồ chứa.
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập sâu tại các vùng trũng thấp tiếp tục được đặt ở mức cao. Các lực lượng chức năng được yêu cầu trực ứng trực 24/24, sẵn sàng sơ tán dân cư trong tình huống xấu có thể xảy ra.




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin