Đời sống - Xã hội

Lạnh bao nhiêu độ thì học sinh được nghỉ học, phụ huynh cần lưu ý gì?

07:47, 22/01/2026
Trước diễn biến thời tiết rét đậm, rét hại do không khí lạnh ảnh hưởng đến nhiều khu vực, phụ huynh quan tâm đến quy định nghỉ học của học sinh cũng như các biện pháp bảo đảm an toàn cho con em mình trong những ngày giá lạnh.

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thẩm quyền quyết định cho học sinh nghỉ học khi thời tiết khắc nghiệt được giao cho UBND các tỉnh, thành phố căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương.

Tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, quy định hiện hành được áp dụng như sau: học sinh mầm non và tiểu học được nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 10°C; học sinh trung học cơ sở được nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7°C. Nhiệt độ làm căn cứ được xác định theo bản tin dự báo thời tiết chính thức phát sóng trên kênh VTV1 (chương trình "Chào buổi sáng") hoặc thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vào khoảng 6 giờ hằng ngày.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn thường xuyên theo dõi thông tin dự báo nhiệt độ ngoài trời khu vực Hà Nội được phát trong chương trình "Chào buổi sáng" trên kênh VTV1 và chương trình "Hà Nội buổi sáng" trên kênh H1 vào khoảng 6 giờ hằng ngày. Căn cứ bản tin dự báo thời tiết chính thức, thủ trưởng các cơ sở giáo dục chủ động quyết định việc cho học sinh nghỉ học tại trường hoặc tổ chức dạy học bằng hình thức trực tuyến nhằm bảo đảm an toàn, sức khỏe cho học sinh trong những ngày rét đậm, rét hại. 

Học sinh mầm non học tập trong lớp học được bố trí kín gió, bảo đảm giữ ấm trong những ngày rét đậm, rét hại. Ảnh minh hoạ
Học sinh mầm non học tập trong lớp học được bố trí kín gió, bảo đảm giữ ấm trong những ngày rét đậm, rét hại. Ảnh minh hoạ

Những năm gần đây, ngành giáo dục triển khai linh hoạt các phương án tổ chức dạy học nhằm bảo đảm tiến độ chương trình năm học. Trong những ngày học sinh phải nghỉ học do rét đậm, rét hại kéo dài, nhiều Sở Giáo dục và Đào tạo, trong đó có Hà Nội, chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động tổ chức dạy học trực tuyến khi đủ điều kiện hoặc giao bài tập, hướng dẫn học sinh tự học tại nhà. Phụ huynh cần theo dõi sát các thông báo từ giáo viên chủ nhiệm và nhà trường qua các kênh liên lạc chính thức để nắm rõ lịch học cụ thể của con em mình.


Trong trường hợp học sinh vẫn đến trường khi nhiệt độ chưa chạm ngưỡng nghỉ học, các cơ sở giáo dục cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống rét cho học sinh như linh hoạt điều chỉnh giờ học; không bắt buộc mặc đồng phục nếu đồng phục không bảo đảm đủ ấm; không tổ chức các hoạt động ngoài trời, điều chỉnh nội dung môn Thể dục phù hợp; bảo đảm bữa ăn bán trú nóng, đủ dinh dưỡng và cung cấp nước uống ấm cho học sinh.

Việc chủ động theo dõi tình hình thời tiết, kịp thời thông tin và phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình được xác định là yếu tố quan trọng nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh trong những ngày rét đậm, rét hại.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác; nhiệt độ đã giảm từ 6-9 độ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo, hôm nay (22/1), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng 22/1, ở khu vực Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An vẫn có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, có nơi rét hại, riêng vùng núi Bắc Bộ rét đậm, rét hại; rét đậm diện rộng, có nơi rét hại ở Bắc Bộ và Thanh Hóa kéo dài đến khoảng ngày mai (23/1); khu vực từ Nghệ An đến TP Huế trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 10-13 độ, riêng vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ; ở khu vực Nghệ An đến TP Huế 14-17 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội, sáng 22/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác; sau có mưa vài nơi; từ ngày 22-23/1 trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ban đêm 10-13 độ, cao nhất ban ngày khoảng 14-17 độ. Từ 24-25/1, không khí lạnh ổn định và suy yếu dần, thời tiết Hà Nội nhiều mây, không mưa; trưa và chiều có lúc giảm mây, hửng nắng; nhiệt độ tăng dần, mức cao nhất ngày 25/1 phổ biến 20-22 độ.

Cũng do ảnh hưởng không khí lạnh, từ 22-23/1, khu vực từ tỉnh Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; từ 24/1, thời tiết ổn định, mưa giảm dần.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, từ 22-25/1, phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ; riêng cao nguyên Trung Bộ sáng sớm và đêm trời rét.

Theo SKĐS

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện