![]() |
| 2 cá thể gấu trên 20 năm tuổi được nuôi nhốt ở hộ gia đình. Ảnh: Văn Trường |
Ngày 22/4/2026, Tổ chức Động vật Châu Á phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, Vườn quốc gia Bạch Mã và Chi cục Kiểm lâm Vùng II đã tổ chức cứu hộ thành công 2 cá thể gấu nuôi nhốt lâu năm do một hộ gia đình tại xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An tự nguyện chuyển giao. Theo thông tin từ cơ sở, sau quá trình vận động kiên trì, chủ nuôi đã đồng thuận bàn giao 2 cá thể gấu mà không yêu cầu bồi thường. Hành động này được đánh giá cao, thể hiện tinh thần trách nhiệm và cách ứng xử nhân văn đối với động vật hoang dã, đồng thời cho thấy sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về công tác bảo tồn.
Ngay khi đạt được sự thống nhất, Vườn quốc gia Bạch Mã với vai trò cơ quan quản lý chuyên ngành đã nhanh chóng hoàn tất các thủ tục tiếp nhận. Song song đó, Tổ chức Động vật Châu Á triển khai đội ngũ chuyên môn thực hiện các bước kỹ thuật nhằm đảm bảo quá trình cứu hộ diễn ra an toàn, đúng quy trình.
![]() |
| Gây mê cho gấu và được kiểm tra đảm bảo an toàn. Ảnh: Văn Trường |
Hai cá thể được cứu hộ đều là gấu ngựa cái (Ursus thibetanus), trên 20 năm tuổi, mỗi cá thể nặng khoảng 90 kg và đã được gắn chip quản lý từ năm 2005. Đây là những cá thể đã trải qua thời gian dài bị nuôi nhốt, cần được chăm sóc và phục hồi trong môi trường phù hợp hơn.
Trong quá trình cứu hộ, các cá thể gấu được gây mê và đưa vào lồng vận chuyển chuyên dụng nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế tối đa căng thẳng. Đoàn cứu hộ dự kiến di chuyển quãng đường gần 500 km từ Nghệ An đến Huế trong ngày để đưa các cá thể về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.
Tại Trung tâm, các cá thể gấu sẽ được chăm sóc theo chế độ phúc lợi chuyên biệt, với không gian sống gần gũi tự nhiên, chế độ dinh dưỡng hợp lý và theo dõi thú y chặt chẽ. Sau khi tiếp nhận, gấu sẽ được cách ly tối thiểu 30 ngày để kiểm tra sức khỏe trước khi từng bước hòa nhập vào môi trường bán tự nhiên.
![]() |
| Đại diện Tổ chức Động vật Châu Á trao đổi với lực lượng chức năng sau khi gây mê cho 2 cá thể gấu. Ảnh: Văn Trường |
Sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan đã góp phần đảm bảo toàn bộ quá trình cứu hộ diễn ra kịp thời, đúng quy định. Đồng thời, sự tự nguyện chuyển giao từ phía người dân cũng là tín hiệu tích cực, góp phần thúc đẩy nỗ lực chấm dứt tình trạng nuôi nhốt động vật hoang dã, hướng tới mục tiêu bảo tồn bền vững.






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin