Thế giới

Vì sao Ba Lan tước Huân chương Đại bàng Trắng của ông Zelensky?

18:08, 21/06/2026
Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tuyên bố tước Huân chương Đại bàng Trắng của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Quyết định này được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Ukraine có động thái tôn vinh Lực lượng nổi dậy Ukraine (UPA).
Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Ba Lan ngày 19/6. Ảnh: AFP
Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Ba Lan ngày 19/6. Ảnh: AFP

Theo hãng thông tấn TASS ngày 21/6, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki giải thích chi tiết về quyết định thu hồi Huân chương Đại bàng Trắng - phần thưởng nhà nước cao quý này. Tổng thống Ba Lan nhấn mạnh rằng, ông Volodymyr Zelensky đã vượt quá "ngưỡng chịu đựng" của người dân Ba Lan. Cụ thể, nguyên nhân trực tiếp bắt nguồn từ việc Kiev phong tặng danh hiệu "Anh hùng UPA" cho một đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine (VSU).

"Chúng tôi là một dân tộc Ba Lan đầy lòng tự hào và chúng tôi có ngưỡng chịu đựng riêng của mình. Ngưỡng chịu đựng đó đã bị vượt qua, vì vậy tôi đã thu hồi lại Huân chương Đại bàng Trắng từ tay ông Zelensky" - Tổng thống Nawrocki phát biểu trong một sự kiện công cộng ở miền Nam Ba Lan. Lời khẳng định này được cổng thông tin TVP World trích dẫn trực tiếp.

Trước đó ngày 19/6, Tổng thống Ba Lan chính thức công bố việc tước Huân chương Đại bàng Trắng đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Để đáp trả quyết định này, ba cựu tổng thống Ukraine đã đồng loạt từ chối nhận Huân chương Đại bàng Trắng. Những nhân vật này bao gồm: ông Leonid Kuchma, ông Viktor Yushchenko, ông Petro Poroshenko.

Bên cạnh đó, các quan chức cấp cao đương nhiệm của Kiev cũng có hành động tương tự. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha, Giám đốc Văn phòng Tổng thống Kyrylo Budanov và Đại sứ Ukraine tại Warsaw Vasyl Bodnar đều đã chính thức từ chối danh hiệu này.

Theo AFP, ông Zelensky đã khiến Warsaw tức giận vào đầu tháng này bằng cách đặt tên một đơn vị tác chiến đặc biệt độc lập của Lực lượng vũ trang Ukraine theo tên một đội quân nổi dậy đã tham gia vào các vụ thảm sát chống lại người Ba Lan trong Thế chiến II.

Ba Lan là một trong những đồng minh chính của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, tiếp nhận hàng trăm ngàn người tị nạn và biến thành một trung tâm hậu cần hỗ trợ của phương Tây cho Kiev.

Nhưng những cuộc cãi vã về ký ức về Thế chiến II trong lịch sử đã làm căng thẳng mối quan hệ Kiev-Warsaw. Mặc dù Kiev và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk yêu cầu ông Nawrocki không leo thang thêm cuộc tranh cãi vã, nhưng Tổng thống Ba Lan vẫn đưa ra quyết định trên.

"Sự thật lịch sử không phải, và không bao giờ có thể là, một con bài mặc cả. Tưởng nhớ các nạn nhân là một nghĩa vụ đạo đức của nhà nước Ba Lan" - Tổng thống Nawrocki tuyên bố.

Mỹ Nga

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện