Đời sống - Xã hội

Nhà máy xử lý chất thải Thái Hòa khởi công xong “đắp chiếu” vì … không có điện

09:06, 25/04/2026
Dự án nhà máy xử lý chất thải Thái Hòa được khởi công từ tháng 8/2025, với tổng mức đầu tư gần 150 tỷ đồng, nhưng chỉ mới xây dựng được một số hạng mục nhỏ rồi “đắp chiếu”. Trong khi ngay cạnh đó, bãi tập kết rác quá tải, đang cháy âm ỉ suốt hơn 10 ngày qua, mùi khét ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân xung quanh.

Bãi tập kết rác quá tải

Ngày 24/4, ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó Chủ tịch UBND phường Thái Hòa cho biết, đến nay, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập tắt những đám cháy âm ỉ tại bãi rác rộng 2 ha trên địa bàn. “Dù thời tiết 2 ngày nay có ủng hộ khi trút mưa xuống nhưng để dập tắt hoàn toàn là rất khó khăn”, ông Tuấn nói và cho hay, hiện nay, 8 máy múc vẫn đang làm việc khẩn trương tại bãi rác, với sự hỗ trợ của 8 xe chữa cháy.

“Cứ 1 máy múc thì được 1 xe chữa cháy hỗ trợ, máy múc có nhiệm vụ bới từng đống rác lên rồi xe chữa cháy phun nước vào. Lửa thì đã dập tắt từ nhiều ngày trước nhưng vẫn còn âm ỉ phía dưới nên phải khống chế triệt để, không để bùng phát trở lại”, ông Tuấn nói thêm.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy. Ảnh: H.T
Lực lượng chức năng đang nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy. Ảnh: H.T

Bãi rác đang cháy suốt hơn 10 ngày qua có diện tích khoảng 2 ha, nằm trên địa bàn phường Thái Hòa, giáp ranh với phường Tây Hiếu và xã Đông Hiếu. Đây là bãi tập kết rác duy nhất của các xã, phường thuộc thị xã Thái Hòa (cũ). Tại đây, nhiều năm qua rác thải gần như không được xử lý, mà chỉ chất đống, mùi hôi thối và nước rò rỉ ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Trong khi nhà máy xử lý chất thải nằm ngay bên cạnh khởi công xong lại “đắp chiếu”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, để giải quyết dứt điểm các hệ lụy về môi trường từ bãi rác này, đầu tháng 11/2017, UBND tỉnh đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải Thái Hòa. Dự án được triển khai trên diện tích 7,5 ha với tổng mức đầu tư hơn 146 tỷ đồng và giao cho Công ty CP Năng lượng và Môi trường Việt Nam làm nhà đầu tư. 1 năm sau, tháng 12/2018, dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng nhà máy.

Dự án có các hạng mục như: Khu nhà điều hành xây 2 tầng, nhà ăn, nhà để xe, nhà nghỉ nhân viên. Cụm công trình này được bố trí phía Đông Nam dự án có khoảng cách và không gian cây xanh để cách ly với công trình chức năng khác. Còn phía Tây Nam thì dùng để xây dựng các công trình phụ trợ như: cổng, trạm cân, sân phơi, khu vệ sinh công cộng.

Nhà máy xử lý chất thải Thái Hòa sau khi khởi công vẫn đang là bãi đất trống, cạnh đó là bãi rác đang quá tải. Ảnh: H.T
Nhà máy xử lý chất thải Thái Hòa sau khi khởi công vẫn đang là bãi đất trống, cạnh đó là bãi rác đang quá tải. Ảnh: H.T

Khu vực xử lý chất thải gồm: nhà xử lý chất thải, khu xử lý nước thải sản xuất, nhà hóa rắn và sản xuất gạch bố trí ở phía Đông. Tại trung tâm phía Đông dùng để xây hồ thu nước mặt, bể chứa nước sản xuất, trạm cấp nước sinh hoạt. Ngoài ra, còn có dãy cây xanh cách ly bảo vệ môi trường của khu xử lý rác, gồm hệ thống cây xanh cảnh quan, cây xanh cách ly và hệ thống cây xanh đường giao thông. Nhằm tạo ra một thảm thực vật để giảm tiếng ồn, giảm ô nhiễm không khí cho các khu xử lý, khu vực nhà máy và môi trường xung quanh.

Ban đầu, nhà máy này dự kiến sẽ được khởi công trong quý I/2018 và đi vào hoạt động từ cuối năm 2019. Nhưng do vướng mắc một số thủ tục pháp lý, mãi đến ngày 14/8/2025, dự án nhà máy xử lý chất thải Thái Hòa mới chính thức được khởi công. Trong ngày khởi công, đại diện chủ đầu tư cho biết, nhà máy khi đi vào hoạt động sẽ xử lý được gần 100 tấn rác thải sinh hoạt, công nghiệp và y tế trong 1 ngày đêm. Các thành phần trong rác thải, sau khi xử lý có thể tái chế để phục vụ trong nông nghiệp.

Tuy nhiên, chỉ thời gian ngắn sau ngày khởi công rầm rộ, chủ đầu tư mới chỉ xây dựng được một vài hạng mục nhỏ, dự án lại tiếp tục “đắp chiếu” từ đó đến nay. Nguyên nhân chỉ vì chưa được đấu nối điện. Theo đại diện chủ đầu tư, do đây là dự án thu hút đầu tư, theo quy định được hưởng một số ưu đãi, trong đó, hệ thống điện được đấu nối đến bờ rào của dự án.

“Tuy nhiên, nhà máy xử lý chất thải lại nằm trong rừng, hiện cách đường điện khoảng 2 km. Chủ đầu tư không có kinh phí để tự đấu nối điện vào để có thể tiếp tục thi công, hoàn thành nhà máy”, đại diện Công ty CP Năng lượng và Môi trường Việt Nam nói và cho hay, để đấu nối điện tới dự án, kinh phí vào khoảng 2 tỷ đồng.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó Chủ tịch UBND phường Thái Hòa cho biết, sau khi nhận được kiến nghị của chủ đầu tư, địa phương cũng đã có tờ trình lên cấp trên xem xét, hỗ trợ doanh nghiệp kinh phí đấu nối đường điện để dự án tiếp tục được thi công, sớm đi vào hoạt động.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực khống chế đám cháy. Ảnh: H.T
Lực lượng chức năng đang nỗ lực khống chế đám cháy. Ảnh: H.T

Người dân mong chờ

Trong khi dự án nhà máy xử lý chất thải tiến độ ì ạch thì bãi tập kết rác thải cạnh đó quá tải suốt nhiều năm qua. Bãi rác này hiện do Công ty Môi trường đô thị Thái Hòa quản lý. Do là nơi tập kết rác duy nhất của các xã, phường trên địa bàn thị xã Thái Hòa (cũ), nên hàng ngày các xe chở rác ra, vào liên tục, rác chất cao nhiều mét. Trong khi đó, hệ thống xử lý nước rỉ rác gần như không hiệu quả. “Những ngày mưa xuống, nước đen ngòm, rỉ xuống chảy lênh láng. Ngày nắng mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ruồi, muỗi làm ảnh hưởng nghiêm trọng”, một hộ dân sống gần bãi rác cho biết.

Đỉnh điểm, ngày 13/4, một đám cháy nhỏ xảy ra tại bãi rác này. Đám cháy sau đó âm ỉ và lan rộng ra toàn bộ bãi rác. Khói, mùi khét từ đám cháy bao phủ cả một khu vực rộng lớn khiến hàng trăm hộ dân trên địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề.

Sau khi phát hiện, người dân đã trình báo sự việc lên chính quyền địa phương và kiến nghị có biện pháp xử lý, dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, lửa cháy âm ỉ sâu dưới các lớp rác khiến việc dập lửa gặp khó khăn.

Bãi rác quá tải rò rỉ nước gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: H.T
Bãi rác quá tải rò rỉ nước gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: H.T

Lãnh đạo Công ty Môi trường đô thị Thái Hòa cho biết, nguyên nhân ban đầu có thể do thời tiết nắng nóng kéo dài. Bên cạnh đó, rác thải chưa được phân loại triệt để, lẫn các vật liệu dễ cháy, nổ như bình gas mini, bật lửa và đặc biệt là pin, dẫn đến phát sinh các điểm cháy từ bên trong bãi rác.

Mặc dù bãi rác này nằm trên địa bàn phường Thái Hòa, nhưng những hộ dân ảnh hưởng nặng nề nhất là cư dân thuộc xã Đông Hiếu. Trong đó, xóm gần nhất cách bãi rác chỉ khoảng 500m.

“Nhà tôi dù cách bãi rác xa 1 km rồi nhưng mùi khét mỗi tối không ngủ được. Đặc biệt là tối 20/4, đám cháy bùng phát càng dữ dội. Mặc dù cháy liên tục như thế, nhưng hàng ngày các xe chở rác vẫn đổ rác mới thu gom vào, khiến đám cháy càng nghiêm trọng”, một người dân nói và cho hay, mong muốn của người dân là nhà đầu tư sớm đầu tư hoàn thiện nhà máy xử lý rác mới để thay thế bãi rác cũ thì tình trạng ô nhiễm mới chấm dứt triệt để được./.

Tiến Hùng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện