Sáng 9/5, Trung tâm Tiêm chủng Minh Lương, xã Quỳnh Anh cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 5 người dân đến xử lý vết thương và tiêm phòng dại sau khi bị một con chó nghi ngờ mắc bệnh dại tấn công.
Các trường hợp bị cắn gồm 3 nam sinh (SN 2014) ở các thôn: Minh Tân, Văn Thơ và Phú Thịnh; 1 phụ nữ sinh năm 1983 ở thôn Hợp Công và 1 cụ bà sinh năm 1947 ở thôn Minh Tân.
Trong đó, người phụ nữ sinh năm 1983 phải đến Trạm Y tế Quỳnh Minh khâu 4 mũi.
Ngoài 5 trường hợp trên, còn 1 trường hợp khác sau khi bị con chó này tấn công đã bị thương nặng, vết cắn lộ xương, phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quang Thành, xã Quỳnh Lưu.
![]() |
| Người dân đến xử lý vết thương và tiêm phòng dại tại Trung tâm Tiêm chủng Minh Lương, xã Quỳnh Anh sau khi nghi ngờ bị chó dại cắn. Ảnh: Trung tâm Tiêm chủng Minh Lương |
Theo thông tin ban đầu, con chó có biểu hiện bất thường, rất giống với triệu chứng của chó dại, điên cuồng lao vào tấn công người đi đường. Do sự việc xảy ra quá bất ngờ, người dân không kịp phản ứng hay bỏ chạy nên bị cắn vào tay, chân với nhiều mức độ thương tích.
Để tránh nguy hiểm, con chó ngay sau đó đã bị người dân đánh chết, còn các nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế để xử lý vết thương và điều trị dự phòng bệnh dại.
Được biết, chỉ riêng tháng 4 vừa qua, Trung tâm Tiêm chủng Minh Lương đã tiếp nhận 6 trường hợp bị chó cắn, nhiều trường hợp nghi do chó dại tấn công.
Năm 2025, thống kê của Trung tâm này, thời điểm từ tháng 5 đến tháng 8/2025 đã tiếp nhận hơn 20 trường hợp bị chó cắn ở địa bàn và vùng lân cận, trong đó có nhiều ca nghi liên quan đến chó dại.
![]() |
| Con chó có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh dại đã bị người dân đánh chết sau khi lao vào tấn công nhiều người đi đường. Ảnh: CSCC |
Đại diện xã Quỳnh Anh cho biết, địa phương hiện có hơn 2.660 con chó nuôi. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân chủ động tiêm phòng vắc-xin dại cho vật nuôi, quản lý chặt chẽ chó, mèo, không thả rông và kịp thời báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện động vật có biểu hiện nghi mắc bệnh dại.
Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số hộ dân chưa chấp hành nghiêm việc tiêm phòng cho vật nuôi, tình trạng chó thả rông, không rọ mõm ở nơi công cộng vẫn còn xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.
Riêng con chó tấn công nhiều người dân trong vụ việc nói trên hiện chưa xác định được là chó của hộ dân nào, thuộc địa bàn nào. Tuy nhiên, vụ việc cũng là lời cảnh báo để người dân nâng cao ý thức quản lý vật nuôi, chủ động tiêm phòng dại và cẩn trọng khi phát hiện động vật có biểu hiện bất thường.
![]() |
| Tiêm vắc-xin phòng dại vẫn là biện pháp duy nhất và hiệu quả để phòng ngừa bệnh dại cho người bị chó, mèo cắn. Ảnh minh hoạ: Internet |
Trong tháng 4 vừa qua, tại Nghệ An, trên địa bàn xã Tân Châu, có một con chó có nhiều biểu hiện mắc bệnh dại bất ngờ cắn hàng loạt 12 con chó khác trong khu vực. Con chó này sau đó đã chết.
Ngay lập tức, xã Tân Châu đã yêu cầu gia đình tiêu hủy theo quy định, lấy mẫu gửi xét nghiệm, đồng thời khoanh vùng ổ dịch, phun tiêu độc khử trùng và tổ chức tiêm phòng vắc-xin dại cho toàn bộ chó trong khu vực. 12 con chó bị cắn được cách ly nghiêm ngặt để theo dõi. Trong vòng 21 đến 28 ngày, những con có dấu hiệu nghi mắc bệnh sẽ buộc phải tiêu hủy để ngăn chặn nguy cơ lây lan.
Kết quả xét nghiệm từ Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương I xác định mẫu bệnh phẩm dương tính với vi rút dại. Rất may mắn là chưa có người nào bị con chó này cắn. Vụ việc cho thấy nguy cơ bệnh dại trên đàn vật nuôi vẫn tiềm ẩn, nhất là khi chó có biểu hiện bất thường nhưng chưa được phát hiện, xử lý kịp thời.
Để chủ động phòng, chống bệnh dại, mọi người dân cần tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo nuôi và tiêm nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành thú y. Người nuôi chó, mèo tuyệt đối không thả rông chó, mèo; chó ra đường phải được đeo rọ mõm. Mọi người không đùa nghịch, trêu chọc chó, mèo.
Người bị chó, mèo cắn, cào, liếm cần rửa kỹ vết thương bằng nước và xà phòng đặc liên tục trong 15 phút, nếu không có xà phòng thì phải xối rửa vết thương bằng nước sạch; sau đó tiếp tục rửa lại bằng cồn 70%, cồn Iod hoặc Povidone, Iodine. Lưu ý hạn chế làm dập vết thương và không được băng kín vết thương.
Đồng thời, đến ngay trung tâm y tế gần nhất để được tư vấn, tiêm vắc-xin phòng dại kịp thời. Đặc biệt, nạn nhân bị chó, mèo cắn tuyệt đối không dùng thuốc nam, đông y, không tự chữa và không nhờ thầy lang chữa bệnh dại.






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin