Đời sống - Xã hội

Nghệ An: Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 sôi động, an toàn, tiết kiệm

11:04, 04/05/2026
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, Nghệ An chứng kiến không khí du lịch sôi động lan tỏa trên khắp các điểm đến, từ miền biển đến miền núi, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Giữa điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt và nhu cầu đi lại tăng cao, công tác tổ chức, điều tiết và đảm bảo an toàn được triển khai đồng bộ, góp phần giữ vững môi trường du lịch văn minh, trật tự, để mỗi hành trình của người dân và du khách thực sự trọn vẹn.

Các điểm du lịch đông nghịt du khách

Trong những ngày nghỉ lễ, dưới cái nắng nóng 35 - 38 độ C, biển Cửa Lò trở thành điểm “giải nhiệt” lý tưởng, thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài tỉnh. Trung bình mỗi ngày, Cửa Lò đón khoảng 5 vạn lượt khách, riêng ngày cao điểm lên tới gần 10 vạn lượt, khiến khu vực bãi biển và tuyến đường ven biển luôn trong tình trạng đông đúc.

Bãi biển Cửa Lò đông nghẹt người trong những ngày nghỉ lễ. Ảnh: Quang An
Bãi biển Cửa Lò đông nghẹt người trong những ngày nghỉ lễ. Ảnh: Quang An

Ông Nguyễn Thế Sơn - Phó Trưởng phòng Văn hóa phường Cửa Lò cho biết, địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn du lịch, từ tăng cường vệ sinh môi trường, bố trí lực lượng cứu hộ, đến tổ chức lại hoạt động kinh doanh dịch vụ theo hướng văn minh, trật tự. “Dù lượng khách tăng rất cao nhưng cơ bản được kiểm soát tốt, không xảy ra tình trạng phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn cho du khách được đặt lên hàng đầu”, ông Sơn nhấn mạnh.

Lực lượng cứu hộ được bố trí dọc bãi biển để quan sát, kịp thời phát hiện các tình huống bất thường để ứng cứu du khách bị nạn. Ảnh: Q.A
Lực lượng cứu hộ được bố trí dọc bãi biển để quan sát, kịp thời phát hiện các tình huống bất thường để ứng cứu du khách bị nạn. Ảnh: Q.A

Không chỉ Cửa Lò, nhiều điểm đến khác trên địa bàn tỉnh cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ như: Đảo chè Thanh Chương, Vườn Quốc gia Pù Mát, trại cừu Yên Thành…

Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón hàng vạn lượt du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc về dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Người. Từ sáng sớm, dòng người đã nối dài tại các điểm như quê nội, quê ngoại, khu mộ Bà Hoàng Thị Loan…, tạo nên không khí trang nghiêm nhưng cũng rất xúc động.

Du khách tham quan Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Minh Quân
Du khách tham quan Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Minh Quân

Theo Ban Quản lý Khu Di tích Kim Liên, để phục vụ dịp lễ gắn với chuỗi sự kiện lớn của đất nước, công tác tổ chức, an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và chỉnh trang cảnh quan được chuẩn bị chu đáo, bài bản. Các hoạt động thuyết minh, trưng bày, triển lãm chuyên đề cũng được tăng cường nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu, tri ân của du khách.

Bà Nguyễn Thị Sáu (66 tuổi, Hà Nội) chia sẻ trong xúc động: “Tôi đã nhiều lần về thăm quê Bác, nhưng lần nào cũng như lần đầu, đều rất thiêng liêng và xúc động. Dịp nghỉ lễ này, gia đình tôi lại về trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng để tưởng nhớ Bác Hồ”.

Tại các điểm du lịch cộng đồng miền Tây Nghệ An tiếp tục là điểm nhấn trong kỳ nghỉ lễ. Tại thác Liếp (xã Sơn Lâm), khu vực Cao Vều (xã Anh Sơn), hay đập Phà Lài (xã Môn Sơn),… công tác tổ chức, quản lý du lịch đều được siết chặt, gắn với tăng cường cảnh báo, đảm bảo an toàn, trật tự, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

Theo số liệu tổng hợp của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Dự ước toàn tỉnh đón và phục vụ khoảng 1.210.000 lượt khách; trong đó, khách lưu trú ước đạt 420.000 lượt, công suất phòng lưu trú bình quân đạt trên 70%. Đặc biệt, trong các ngày cao điểm như 25/4, 30/4 - 1/5 và 2/5, công suất phòng lưu trú bình quân đạt tới 90%. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt 846 tỷ đồng.

Đảm bảo an toàn dịp nghỉ lễ

Cùng với sự sôi động tại các điểm du lịch, nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ tăng cao, tạo áp lực lớn lên hệ thống giao thông. Trước tình hình đó, ngày 23/4, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công điện số 12/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác vận tải và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm 2026.

Công điện yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông, tăng cường kiểm soát hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa; kiên quyết không để xảy ra ùn tắc kéo dài, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong dịp lễ.

Thực hiện chỉ đạo này, Công an tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch cao điểm, huy động lực lượng Cảnh sát giao thông làm nòng cốt, tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến, địa bàn trọng điểm, đặc biệt là tuyến quốc lộ, khu du lịch, bến xe, nhà ga…

Các phương án được triển khai theo hướng trực 24/24 giờ, tăng cường tuần tra lưu động kết hợp chốt kiểm soát cố định, phân luồng từ sớm, từ xa nhằm hạn chế ùn tắc tại các thời điểm cao điểm.

Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng - Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Lực lượng xác định mục tiêu cao nhất là kiềm chế tai nạn giao thông, không để xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ nhân dân. Toàn lực lượng làm việc xuyên suốt, không có thời điểm “trống” trên tuyến.

Trong đợt cao điểm, lực lượng CSGT tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm tốc độ, đi sai làn đường, phần đường… Cụ thể, lập biên bản 1.422 trường hợp, đã xử lý 1.221 trường hợp, phạt tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Trong đó, vi phạm tốc độ 413 trường hợp, phạt lái xe và chủ xe vi phạm quá tải, quá khổ 67 trường hợp; vi phạm tín hiệu đèn 8 trường hợp; đi sai phần đường, làn đường 311 trường hợp,...

Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện. Ảnh: P.V
Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện. Ảnh: P.V

Đặc biệt, công tác kiểm soát nồng độ cồn được tăng cường ở mức cao trong dịp lễ, khi nhu cầu liên hoan, ăn uống của người dân tăng mạnh. Lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực nhà hàng, quán ăn, điểm du lịch, kiên quyết xử lý các trường hợp điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia. Qua đó, xử lý 322 trường hợp vi phạm. Theo đó, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí.

Song song, các vi phạm như chở quá số người, phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, xe khách hoạt động sai quy định cũng được kiểm tra, xử lý nghiêm. Các hành vi nguy hiểm như lạng lách, đánh võng, tụ tập gây rối trật tự giao thông tiếp tục được xử lý theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Cùng với đó, lực lượng chức năng phối hợp liên ngành, tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông, cảnh báo nguy cơ tai nạn trong dịp lễ, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn; đồng thời duy trì đường dây nóng 24/7 để tiếp nhận phản ánh của người dân.

Hạ tầng giao thông cũng được rà soát, bổ sung biển báo, xử lý các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và chuẩn bị phương án giải tỏa khi xảy ra sự cố…

Tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu kiểm tra trên tuyến Quốc lộ 1A. Ảnh: P.V

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh duy trì nghiêm chế độ thường trực, bảo đảm công tác khám, chữa bệnh và cấp cứu, đặc biệt là tai nạn giao thông, theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Tình hình khám, cấp cứu, nhập viện và tử vong nghi do tai nạn giao thông không ghi nhận diễn biến bất thường; người bệnh được tiếp nhận, xử lý kịp thời xuyên suốt kỳ nghỉ.

Cùng với đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp chặt chẽ với y tế cơ sở tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý kịp thời các ổ dịch, không để lây lan trong cộng đồng. Các đội phòng, chống dịch cơ động duy trì trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống phát sinh.

Trước kỳ nghỉ lễ, Nghệ An đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm soát an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, bếp ăn tập thể. Kết quả cho thấy đa số cơ sở chấp hành tốt quy định; trong dịp lễ không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào.

Đáng chú ý, tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng cứu người trong mọi hoàn cảnh của đội ngũ y, bác sĩ tiếp tục được phát huy. Điển hình, khoảng 18 giờ ngày 2/5 tại bãi biển xã Quỳnh Phú, bác sĩ chuyên khoa II Hồ Khắc Thủy - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu đã kịp thời cứu sống một bé trai khoảng 10-12 tuổi bị điện giật, ngừng tim. Bằng thao tác ép tim ngoài lồng ngực liên tục và đúng kỹ thuật, sau vài phút, cháu bé đã hồi tỉnh, thoát khỏi nguy kịch...

Khép lại kỳ nghỉ lễ, Nghệ An không chỉ ghi nhận sự gia tăng về lượng khách mà còn để lại dấu ấn rõ nét về một điểm đến an toàn, văn minh và được tổ chức bài bản. Giữa áp lực lớn từ thời tiết và nhu cầu đi lại tăng cao, việc giữ vững ổn định tại các điểm du lịch và trên các tuyến giao thông cho thấy sự chủ động, trách nhiệm của các cấp, ngành và địa phương. Đây chính là động lực quan trọng để du lịch Nghệ An tiếp tục bứt tốc trong mùa cao điểm Hè, từng bước nâng cao hình ảnh và sức hút trong lòng du khách.

Đặng Cường - Thành Chung

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện