Đời sống - Xã hội

Nghệ An triển khai lấy mẫu sinh phẩm 1.308 hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Đô Lương

20:15, 01/07/2026
Sáng 1/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đô Lương, các tổ công tác thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã bắt đầu triển khai lấy mẫu sinh phẩm đối với 1.308 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin. Đây là nghĩa trang có số lượng mộ chưa rõ thông tin lớn nhất toàn tỉnh.

Đô Lương - nơi có số lượng mộ chưa xác định thông tin lớn nhất Nghệ An

Trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc, Nghệ An đã huy động 26.100 quân nhân tham gia kháng chiến chống Pháp; 78.888 quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ; 32.246 dân quân tập trung; 43.000 thanh niên xung phong; 220.000 dân công hỏa tuyến; 69.000 quân nhân tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ Quốc tế.

Ở Nghệ An hiện tại, vẫn còn có 2.333 ngôi mộ vẫn chưa xác định được thông tin. Ảnh: Thành Cường
Ở Nghệ An hiện tại, vẫn còn có 2.333 ngôi mộ vẫn chưa xác định được thông tin. Ảnh: Thành Cường

Đất nước thống nhất, hòa bình lập lại, cả nước có 1.146.250 liệt sĩ, riêng tỉnh Nghệ An có 45.016 liệt sĩ. Trong đó, có 4.500 liệt sĩ là con em Nghệ An được chôn cất ban đầu trên địa bàn; 14.000 liệt sĩ được chôn cất ban đầu tại 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun (Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào).

Hiện, Nghệ An đang quản lý 116 nghĩa trang liệt sĩ với 21.324 mộ phần. Tuy nhiên, trăn trở lớn nhất chính là 2.333 ngôi mộ vẫn chưa có thông tin, cần lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN, từng bước xác định lại danh tính liệt sĩ.

Nghệ An đã và đang quyết liệt triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Thành Cường
Nghệ An đã và đang quyết liệt triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Thành Cường

Hoạt động lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đô Lương nằm trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Ban Chỉ đạo quốc gia phát động. Chiến dịch kéo dài đến ngày 27/7/2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, với mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định khoảng 18.000 mẫu ADN và hoàn thiện cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ.

Để xác định thông tin của liệt sĩ, Nghệ An đang đẩy mạnh công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại 32 nghĩa trang. Ảnh: Thành Cường
Để xác định thông tin của liệt sĩ, Nghệ An đang đẩy mạnh công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại 32 nghĩa trang. Ảnh: Thành Cường

Nghệ An phấn đấu hoàn thành lấy mẫu tại 32 nghĩa trang trong tháng 10/2026

Thực hiện nhiệm vụ được giao từ Ban chỉ đạo Quốc gia, Nghệ An đang triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sáng 12/5/2026, tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc (xã Đông Lộc), tỉnh đã tổ chức lấy 72 mẫu sinh phẩm từ các phần mộ chưa xác định thông tin để giám định ADN.

Nghĩa trang liệt sĩ xã Đô Lương là nghĩa trang thứ 5 được lấy mẫu. Nơi đây có tới 1.308 phần mộ cần lấy mẫu sinh phẩm. Ảnh: Thành Cường

Thượng tá Chế Ngọc Hà - Đội trưởng Đội Quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, đến nay tỉnh đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 4/32 nghĩa trang trọng điểm với 223 mộ được thực hiện, đạt tỷ lệ khoảng 73,1%. Nghĩa trang liệt sĩ xã Đô Lương là nghĩa trang thứ 5 triển khai, với 1.308 phần mộ cần lấy mẫu sinh phẩm. Đây là nghĩa trang có khối lượng lớn nhất từ trước đến nay, thời gian thực hiện dự kiến khoảng 40 ngày.

Với quyết tâm cao và sự phối hợp của các lực lượng, Nghệ An phấn đấu hoàn thành toàn bộ việc lấy mẫu tại 32 nghĩa trang trong tháng 10 năm 2026. Ảnh: Thành Cường

Đại tá Phạm Đình Trung – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, toàn tỉnh hiện có 116 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có 32 nghĩa trang có phần mộ cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN với tổng số 2.333 phần mộ. Đây là khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi phải thực hiện chặt chẽ, khoa học và bảo đảm sự tôn nghiêm. Tỉnh phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu tại 32 nghĩa trang trong tháng 10/2026, góp phần sớm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đại tá Phạm Đình Trung – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết: Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, những ngôi mộ liệt sĩ "chưa xác định thông tin" sẽ sớm được trả lại danh tính, sưởi ấm lòng người thân và nhân dân cả nước. Ảnh: Thành Cường

Với sự chuẩn bị bài bản, ứng dụng công nghệ sinh học và quyết tâm cao, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm lớn. Hành trình tìm lại danh tính cho các liệt sĩ vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng, công tác này được kỳ vọng sẽ đạt kết quả tích cực trong thời gian tới.

Thành Chung - Thành Cường

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện